Lạng Sơn: Gần 15 nghìn phụ nữ được hỗ trợ từ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

10/12/2020
Sáng 09/12/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” (ĐHCPNBC) giai đoạn 2018 – 2020.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Xuân Huyên cùng đại diện lãnh đạo 5 huyện biên giới, Hội LHPN 21 xã, thị trấn biên giới và các đơn vị đồng hành với phụ nữ biên cương Lạng Sơn (Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, quỹ TYM).

Báo cáo tổng kết đánh giá, trong giai đoạn 2018 - 2020, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động trong công tác phối hợp, triển khai sâu rộng Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hai đơn vị đã huy động sự hỗ trợ của các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cho các xã biên giới được tổng số tiền trên 6 tỷ đồng, với khoảng 14.870 phụ nữ và trẻ em được thụ hưởng, hỗ trợ.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình ĐHCPNBC giai đoạn 2018 – 2020

Tiêu biểu như: Hỗ trợ các xã biên giới xây dựng được 34 mái ấm biên cương, 425 nhà vệ sinh, 15 mô hình sinh kế chăn nuôi bò, gà, trồng rừng, trồng cây ăn quả; tặng gần 2.000 suất quà, hơn 100 suất học bổng cho học sinh, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho gần 600 người, phát trên 5.000 các loại quần áo, dày dép, tất, khẩu trang y tế, cùng nhiều vật dụng thiết yếu…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đã đánh giá cao và khẳng định ý nghĩa nhân văn, sức lan tỏa của chương trình ĐHCPNBC trên cả nước nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Phó Chủ tịch Hội mong muốn, thời gian tới lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đẩy mạnh truyền thông ý nghĩa của chương trình;tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phụ nữ ở các xã biên giới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Xuân Huyên 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Xuân Huyên đề nghị thời gian tới, Chương trình cần chú trọng hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các xã biên giới với các xã trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo các huyện, xã biên giới cần phát huy tiềm năng, huy động nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát triển toàn diện khu vực biên giới...  

Tại hội nghị, 42 tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh; Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018 – 2020.   

Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình

Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video