Lạng Sơn: Bắt kẻ lừa bán phụ nữ qua biên giới

01/12/2007
Công an thành phố Lạng Sơn vừa khởi tố và bắt Vũ Thị Lan Anh, 26 tuổi, kẻ chuyên lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Thanh*, 34 tuổi quê ở Vĩnh Phúc lên Lạng Sơn từ năm 1999 làm nghề thu gom phế liệu. Ngày 24/11, một người phụ nữ đến bên Thanh: “Về nhà chị, chị bán cho một cái quạt hỏng”. Rồi chị ta bảo mai lên biên giới có nhiều đồ đồng nát. Thanh bị người phụ nữ mang sang Trung Quốc.


Ngày 25/11, sau khi hai vợ chồng người Trung Quốc mua được Thanh thì trời đã khuya. Nửa đêm, gã người Tàu mò tới định làm nhục Thanh nhưng bị vợ xông vào cản, rồi Thanh được "nhốt" chung cùng với bà vợ. 


Nửa đêm, Thanh thấy mụ ngủ say bèn liều mình dùng tay bóp cổ. Thanh ra yêu sách phải đưa chìa khóa để mở cửa, nếu không sẽ móc mắt. Sau hơn một ngày đêm ròng rã xuyên rừng, vượt núi đến trưa ngày 27/11, Thanh đã về đến thành phố Lạng Sơn và trình báo với công an.


Từ đây, công an Lạng Sơn đã làm rõ kẻ bán Thanh chính là tú bà Vũ Thị Lan Anh, quê ở Hưng Yên. Tú bà khai đã lừa bán một số cô gái khác.


* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Tiền Phong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video