Làm tốt vai trò của tổ chức Hội cùng cả nước chung tay phòng chống dịch COVID- 19

13/03/2020
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Corona chủng mới COVID-19 gây ra, đặc biệt, từ khi tình hình dịch bước sang giai đoạn mới, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã kịp thời ban hành Công văn số 4128/CT-TG yêu cầu Hội LHPN các tỉnh, thành phố và các ban, đơn vị tăng cường phòng, chống dịch ở mức độ cao hơn, toàn diện và quyết liệt hơn; phát huy mạnh mẽ phương châm "4 tại chỗ".
Hội LHPN thị xã Than Uyên, tỉnh Bình Dương phát tờ rơi tuyên truyền và khẩu trang miễn phí cho nữ công nhân lao động tại khu nhà trọ trên địa bàn

Với 7 nội dung chỉ đạo, trong đó chú trọng việc cung cấp thông tin từ nguồn chính thống cho hội viên, phụ nữ và nhân dân; phát hiện và báo cáo các trường hợp nghi nhiễm và tiếp tục vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, đặc biệt phụ nữ nghèo được nhận khẩu trang, các dụng cụ vệ sinh phòng dịch cá nhân; tạm dừng các hoạt động hội họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện tập trung đông người và thay đổi hình thức tổ chức sinh hoạt hội viên phù hợp thực tế.

Thực hiện chỉ đạo của TW, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình và cách phòng chống dịch bệnh đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trong cộng đồng: Đến nay, 100% các cấp Hội phụ nữ trên toàn quốc đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức (đăng tải thông tin trên công thông tin, web, báo của Hội, phát tờ rơi, hướng dẫn cách khử trùng, làm sạch môi trường, kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách…); kịp thời nắm tình hình tư tưởng, tâm tư của cán bộ, hội viên phụ nữ; hướng dẫn chị em tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không tham gia chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng về dịch bệnh, không trục lợi từ dịch bệnh…; Các cấp Hội cũng chủ động tiếp cận địa bàn đông người như các xóm trọ, chợ, trung tâm hành chính của các địa phương để tuyên truyền, tặng khẩu trang... Theo báo cáo chưa đầy đủ, đến 11h ngày 11/3/2020, các tỉnh/thành phố đã tổ chức 72.944 cuộc truyền thông, phát trên 3,1 triệu tờ rơi, gần 1,3 triệu tin, bài (trên phương tiện thông tin đại chúng, facebook, zalo của Hội).

Với chỉ đạo hạn chế hội họp đông người, các cấp Hội đã chủ động giảm quy mô các hoạt động, đổi hình thức… kể cả các sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3; tăng cường trao đổi thông tin chỉ đạo trong cán bộ cũng như cung cấp thông tin dưới hình thức infographic, video hướng dẫn kỹ năng cho hội viên, phụ nữ, người dân thông qua các trang web của Hội, trên trang thông tin của Hội trên mạng xã hội, qua nhắn tin vào các nhóm zalo; đồng thời lắng nghe ý kiến phản hồi của hội viên, phụ nữ để kịp thời xử lý theo quy định.

Hội LHPN nhiều tỉnh/thành cũng phối hợp với y tế và trường học trong công tác vận động phụ huynh, học sinh trang bị phòng dịch cho trẻ như rửa tay sát trùng thường xuyên, trang bị khẩu trang, bổ sung các loại vitamin, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ khẩu trang, xà phòng rửa tay ..., vận động hội viên phụ nữ may khẩu trang để tặng cho người nghèo, trẻ em trong các trường học, tặng quà cho những người trong diện cách ly theo dõi sức khoẻ v.v.

Để tăng cường phòng dịch, các tỉnh/thành Hội tổ chức ra quân làm sạch môi trường nơi công cộng, phun thuốc khử khuẩn, rắc vôi bột ở cơ quan, những nơi công cộng; tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, hội viên, phụ nữ thực hiện tổng vệ sinh môi trường, khử trùng tại nơi ở, khu dân cư... thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã tích cực, chủ động khai thác nguồn lực để cung cấp vật dụng phòng dịch cần thiết hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay đã cung cấp trên 5,5 triệu khẩu trang, hơn 65.000 chai nước rửa tay, hơn 145.000 bánh/chai xà phòng diệt khuẩn. TW Hội phối hợp với Công ty FrieslandCampina Việt Nam (FCV) - nhãn hàng Cô Gái Hà Lan trao tặng hỗ trợ hội viên, phụ nữ địa bàn bị cách ly của tỉnh Vĩnh Phúc sữa và nước rửa tay sát khuẩn trị giá 350 triệu đồng. Một số Hội LHPN tỉnh thành làm tốt như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Lai Châu, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội; Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Cao Bằng, Quảng Ninh, Sơn La, Yên Bái, Bắc Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Bình Phước, Bình Dương…

Hội LHPN xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa phát tờ rơi hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh cho phụ nữ

Tại một số tỉnh/thành có tình hình diễn biến dịch phức tạp, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Khi Hà Nội có bệnh nhân đầu tiên nhiễm Covid -19, sáng 7/3, Hội LHPN quận Ba Đình đã xuống địa bàn phường Trúc Bạch để thăm hỏi và động viên các cư dân khu phố cách ly, đồng thời ủng hộ nhiều thực phẩm như mì tôm, gạo, miến hay các nhu yếu phẩm như khẩu trang, nước sát khuẩn; Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Hội LHPN tỉnh vừa chỉ đạo trực tiếp và qua Zalo với Hội LHPN huyện để chỉ đạo Hội LHPN các xã thực hiện tốt việc tuyên truyền, động viên các hội viên, phụ nữ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN cấp cơ sở đã tích cực phối hợp với các tổ chức khác nắm thông tin hàng ngày cập nhật về dịch bệnh báo cáo lên Hội cấp trên

Riêng tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên - “điểm nóng” của dịch Covid-19, Tổ chức tài chính vi mô TNHH Tình Thương (TYM) đã đến huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) thăm hỏi, động viên cán bộ, Hội LHPN huyện Bình Xuyên và cán bộ của TYM và  tặng 30 triệu đồng cho Hội LHPN huyện Bình Xuyên để mua sắm một số trang thiết bị, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ trong điều kiện xã bị cách ly. Chi nhánh TYM ở huyện Bình Xuyên cũng đã giãn nợ cho các hội viên, phụ nữ vay vốn xã Sơn Lôi trong toàn bộ thời gian xã phải cách ly để chị em yên tâm.

Tại cơ quan TW Hội, Lãnh đạo cơ quan đã phối hợp với các đơn vị y tế tuyên truyền cho cán bộ về các kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh thông qua Cổng Thông tin điện tử của Hội, facebook, zalo; thực hiện đeo khẩu trang phòng dịch trong cơ quan. Triển khai cho cán bộ điền phiếu khai báo về tình trạng sức khỏe qua Google from; phiếu xin ý kiến điều tra nhanh của Viện Dư luận xã hội- Ban Tuyên giáo TW; tham vấn ý kiến Đường dây nóng của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh để có thông tin tuyên truyền cho cán bộ cơ quan. Thực hiện phun khử trùng toàn bộ khu vực chung của cơ quan (khử trùng 3 lần: khi mới có dịch, khi sinh viên chuẩn bị quay lại học, khi dịch bùng phát trở lại), thực hiện tổng vệ sinh các phòng làm việc; trang bị dung dịch rửa tay tại các phòng họp, các nhà vệ sinh, thang máy... Công đoàn cơ quan trang bị 4.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn cho cán bộ (mỗi người 5 chiếc); Rà soát, lập danh sách cán bộ cơ quan tiếp xúc với các trường hợp có tiếp xúc với người nhiễm bệnh và có nguy cơ nhiễm bệnh.

Với những cố gắng, nỗ lực chung tay vào cuộc của các cấp Hội trong cả nước, Hội LHPN Việt Nam đang làm tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức trong chung tay cùng toàn hệ thống chính trị quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Ngọc Minh - VP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video