Kinh nghiệm của một doanh nhân nữ thành đạt

16/03/2005
Chị Hà Thị Vinh -Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩu Quang Vinh, Bát Tràng, Hà Nội là điển hình nữ doanh nhân có mặt tại Buổi giao lưu xúc tiến thương mại do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Để khởi nghiệp, xây dựng Công ty, chị đã làm việc không quản ngày đêm. Nhưng chị vẫn thực hiện được trách nhiệm đối với gia đình: sáng chị dậy từ 4 - 5h để lo cơm nước,cho con đi học, đêm chị thức đến tận 2 -3 giờ sáng để suy nghĩ, đổi mới sản phẩm.

Sự cố gắng của chị đã bước đầu thành công: Công ty của chị hai nhà máy lớn ở Bát Tràng (Hà Nội) và Đông Triều (Quảng Ninh) với gần 600 lao động (trong đó có tới 80% là lao động nữ). Mức lương trung bình từ 650.000 đồng đến 700.000đồng/người/tháng. Doanh thu của Công ty năm 2004 hơn 20.000 tỷ đồng và ước tính năm 2005 sẽ tăng thêm khoảng 5%. Sản phẩm gốm sứ của Công ty luôn đứng vững trên thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Ba Lan, Anh...

Chị Vinh tâm sự: " Điều may mắn với phụ nữ chúng tôi là trong cơ chế kinh tế thị trường, chị em được tạo rất nhiều điều kiện để không ngừng vươn lên. Doanh nhân nữ cũng có những thuận lợi như tính kiên nhẫn, chịu khó. Ông cha ta vẫn thường nói "Lạt mềm buộc chặt", nên trong đàm phán với khách hàng, nhờ sự khéo léo, bền bỉ, doanh nhân nữ thường đạt được hiệu quả cao”. Chị khẳng định: làm doanh nghiệp, "nếu dừng lại, dù chỉ một ngày cũng có nghĩa là tự mình tụt hậu"…

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video