Kiến nghị Chính phủ phát động 'tiết kiệm chi và huy động vốn trong dân'

25/10/2016
Thảo luận ở tổ sáng 22/10 về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPNVN kiến nghị Thủ tướng phát động tiết kiệm chi, trong bối cảnh nợ công ở mức cao.

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Buổi thảo luận ở tổ có Thủ thướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng. Nêu kiến nghị với Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, cho rằng: Những năm qua, Chính phủ đã làm tốt việc tiết kiệm chi tiêu công để tạo nội lực cho phát triển. Góp ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trong đó nêu ra đề xuất, đại biểu Thu Hà kiến nghị Thủ tướng nghiên cứu, nếu có thể tổ chức cuộc phát động “tiết kiệm chi” và huy động vốn trong dân. “Điều này rất cần thiết trong bối cảnh nợ công cao. Việc tiết kiệm và huy động nguồn lực trong dân, hộ gia đình là cần thiết và chắc chắn nếu Chính phủ phát động thì nhân dân sẽ ủng hộ”, đại biểu Thu Hà khẳng định.
Qua thực tế đã triển khai ở Hội LHPNVN, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: Nhiệm kỳ qua, trong các cấp Hội, mỗi phụ nữ chỉ tiết kiệm 5.000 đồng/tháng, đã huy động được hơn 5.000 tỷ đồng.

Cạnh đó, vốn trong Quỹ của Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình thương có khoảng 1.000 tỷ đồng; trong đó, có trên 70% là do chính những chị em nghèo, cận nghèo trong quá trình tham gia vay vốn đã chủ động tiết kiệm. Qua đó, bản thân chị em cũng nhận thấy việc tiết kiệm đã tạo ra nguồn lực cho sự phát triển.

Ngày 31/10 là ngày Tiết kiệm thế giới, đại biểu Thu Hà kiến nghị Chính phủ nghiên cứu và đưa ra chủ trương phát động cuộc vận động trong dân tiết kiệm thì sẽ tạo hiệu quả lớn.

Cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cũng đưa ra ý kiến về các vấn vấn đề kinh tế - xã hội đã ảnh hưởng, tác động trực tiếp tới phụ nữ hiện nay. Tuy nhiên báo cáo chưa đề cập tới như vấn đề bảo hiểm y tế, tầm vóc chiều cao phụ nữ; đời sống vật chất, tinh thần của nữ công nhân; tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em…

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video