Kiểm tra vụ 8 lao động nữ bị lừa sang Nga

29/03/2009
Ngày 26-3, ông Phạm Xuân Bình, phó giám đốc Sở Lao động - thương binh & xã hội tỉnh Quảng Bình, cho biết sở vừa có công văn yêu cầu Phòng lao động xã hội huyện Bố Trạch báo cáo về vụ tám nữ thanh niên ở xã Đồng Trạch bị ông Dương Tiến Lực (một người dân trong xã) lừa đưa đi lao động ở Nga từ cuối tháng 11-2008.

Theo sáu lao động Trương Thị Hương, Trần Thị Hợi, Dương Thị Thùy Dung, Dương Thị Ngọc Hà, Dương Thị Phượng và Đỗ Thị Hồng (riêng Dương Thị Hoa và Dương Thị Thu Hoài bị tách tốp khi xuống sân bay ở Nga), sau khi bị đưa qua Nga bằng đường xuất cảnh du lịch, họ đã không có việc làm tại một công ty điện tử của Bộ Quốc phòng Nga như ông Lực cam kết.

Qua Nga bốn tháng nhưng họ chỉ có việc làm tại các cơ sở làm hàng lậu của người Việt khoảng hơn một tháng và hoàn toàn không được trả tiền công, phải chịu cảnh đói rét, ngủ nhờ nhiều ngày liền tại một khu chợ. Do vậy gia đình buộc phải vay tiền gửi qua cho họ về nước vào các ngày 4-3 và 20-3.

 

Theo L.GIANG - TTO

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video