Không cam phận nghèo

04/08/2011
Dám nghĩ dám làm, vợ chồng chị Tạ Thị Hiệp (thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) đã thoát khỏi cảnh “chạy gạo từng bữa”, vươn lên làm giàu, tạo việc làm thường xuyên cho gần 100 lao động trong xã.

Chị Tạ Thị Hiệp về làm vợ anh  Nguyễn Văn Thành cùng quê vùng cát Duy Nghĩa với hai bàn tay trắng. Hằng ngày anh đi làm thuê khai thác củi dương, hoặc ai nhờ  việc gì làm việc ấy; còn chị mỗi sáng chờ thuyền giã vào bến mua vài ba ký cá về bán ở chợ Nồi Rang hoặc bán dạo trong các khu dân cư. Những hôm biển động, thuyền vào bờ ít cá, chị Hiệp thiếu vốn không tranh mua được với các thương lái khác, thế là đành bỏ bữa chợ.

Không cam phận nghèo, chị Hiệp nghĩ rằng quê mình có thế mạnh đánh bắt hải sản, nhưng đều bán tươi, vậy tại sao không chế biến rồi mới tiêu thụ để tăng thêm giá trị. Nghĩ là làm, vợ chồng chị ra Đà Nẵng, vào Quảng  Ngãi, Bình Định tìm hiểu nghề chế biến hải sản theo kỹ thuật phơi, hấp. Sau đó vợ chồng chị mạnh dạn liên hệ làm việc với lãnh đạo Công ty Thủy sản Nha Trang và được Ban giám đốc công ty đồng ý hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật chế biến và bao tiêu sản phẩm.

Có nghề và được sự đỡ đầu của Công ty Thủy sản Nha Trang,  vợ chồng chị Hiệp trở về quê “gõ cửa” tất cả những người thân quen vay mượn được khoảng 100 triệu đồng, thế chấp nhà cửa vay thêm được 30 triệu đồng làm vốn đầu tư cơ sở vật chất ban đầu. Thiếu vốn lưu động để mua cá nguyên liệu, chị Hiệp một lần nữa quay vào Công ty Thủy sản Nha Trang xin ứng trước 100 triệu đồng. Có vốn, vợ chồng chị đến từng nhà các chủ thuyền trong xã đặt tiền cọc thu mua cá và kêu gọi được 10 chị em trong thôn tham gia làm công nhân chế biến. Giai đoạn đầu thiếu vốn, cùng là người trong xã nên chị em công nhân thông cảm chậm nhận tiền công.

Lấy chất lượng làm đầu, cơ sở chế biến hải sản của vợ chồng chị Tạ Thị Hiệp luôn tạo được uy tín với đối tác. Dần ổn định, chị Hiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, trang bị thêm các thiết bị đông lạnh. Bây giờ, mỗi ngày cơ sở thu mua 15 - 20 tấn cá nguyên liệu, tạo việc làm thường xuyên cho gần 100 lao động với mức thu nhập 2,7 - 3 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí, cơ sở thu lãi ròng hơn 40 triệu đồng/tháng. Cơ sở “ăn nên, làm ra”, không quên thời gian khó khăn đã qua, nên gần 5 năm qua vợ chồng chị Hiệp luôn tận tâm giúp đỡ bà con  nghèo, khó khăn trong và ngoài xã. Ông Nguyễn Trường Năm - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết thêm: “Bên cạnh việc quán xuyến 2 cơ sở chế biến hải sản, giải quyết việc làm cho nữ lao động địa phương, chị Tạ Thị Hiệp còn là Chi hội trưởng năng động, nhiệt tình của Chi hội Phụ nữ thôn Thuận An. Đây cũng là chi hội xuất sắc nhiều năm liền trong phong trào phụ nữ xã. Gia đình Tạ Thị Hiệp là một trong những hộ tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2009-2011 huyện  Duy Xuyên”.

Theo Baoquangnam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video