Khởi tố "mẹ mìn" chuyên lừa bán phụ nữ, trẻ em

22/12/2006
Sau một thời gian dài bị vùi dập trong một ổ chứa lớn ở Bằng Tường (Trung Quốc), một buổi sáng, Trần Thị H. (17 tuổi, ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang) bị đánh thức dậy sớm để cùng một vài cô gái xinh đẹp khác đi theo một "má mì" vào sâu trong nội địa. Biết lần này đi sẽ khó có ngày trở lại, trong đầu H. đã nảy sinh kế hoạch trốn chạy.

Khi chiếc ôtô chở cô đi ngang qua một khu chợ, chợt nhìn thấy mấy chiến sỹ Công an Trung Quốc, H. bất ngờ bật cửa xe lao ra kêu cứu. Mụ "má mì" cùng 2 gã bảo kê cũng lao theo để khống chế H. Khi bị bọn "má mì" bủa vây, H. đã vớ con dao của một người bán hàng gần đó giơ lên tuyên bố: "Đứa nào vào đây tao đâm chết…". Thấy đám đông nhốn nháo, mấy chiến sỹ Công an Trung Quốc liền tiến lại gần. Vừa thấy bóng Công an, mụ "má mì" và 2 gã bảo kê vội đóng cửa xe chạy mất.


Sau khi cung cấp cho lực lượng Công an nước bạn một số thông tin cá nhân, vài ngày sau, H. đã được trao trả về Việt Nam. Ngày đặt chân về đất mẹ, được gia đình đón nhận trong nụ cười và nước mắt, H. càng thấy căm giận kẻ đã có dã tâm lừa bán cô thành món hàng sống nơi đất khách. Trong lá đơn gửi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, H. cho biết, kẻ đã lừa bán em sang Trung Quốc là Bùi Thị Trang (18 tuổi), ở thôn Chùa, xã Xương Giang, TP Bắc Giang.


Thời gian gần đây, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang còn nhận được rất nhiều đơn thư của các bị hại tố cáo "mẹ mìn" Bùi Thị Trang đã có hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em. Cụ thể, trong lá đơn của ông Vương Văn Hoàng (48 tuổi) ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã tố cáo Trang lừa bán con gái ông là Vương Thị N. (17 tuổi), khi cháu đang làm thuê tại một cửa hàng Internet trên TP Bắc Giang. Bên Trung Quốc, N. viết thư về cho bố mẹ nói rằng, thời gian cháu làm ở cửa hàng Internet, Trang hay qua đó "chat" nên quen với N. Rồi Trang dụ N. lên biên giới Lạng Sơn xách hàng lậu thuê được trả công cao, N. tin liền và đi theo. Nhưng rồi cháu bị Trang đưa thẳng sang Trung Quốc, bán cho một động mại dâm và bây giờ cháu đang sống cuộc sống lay lắt nơi đất khách…


Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Trang về tội mua bán phụ nữ. Trong số nạn nhân bị Trang lừa bán sang Trung Quốc có một cháu gái tên Nguyễn Thị N.A., lúc đó mới hơn 14 tuổi. Do vậy, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung Bùi Thị Trang về tội mua bán trẻ em.


Chân dung “mẹ mìn”


Bùi Thị Trang là một đối tượng có bề dày "thành tích bất hảo". Do cả bố mẹ, anh trai đều đang thụ lý án trong tù vì liên quan đến ma túy, thế nên mới 16 tuổi, Trang đã nhanh chóng bị nhiễm thói hư hỏng đường phố. Trong một lần lang thang, Trang gặp một phụ nữ tên là Dung đang sinh sống bên Trung Quốc và được thị đặt vấn đề: "Gặp đứa con gái nào bỏ học, thích ăn chơi thì rủ nó sang Trung Quốc xách hàng. Khi đến khu vực Hang Dơi (Lạng Sơn), hãy gọi về số 0088135…". Và Trang đã đưa trót lọt 4 cô gái nhẹ dạ sang bên kia biên giới và đẩy các cô vào nhà chứa với sự tiếp tay của Dung.


Theo lời khai của Trang, mỗi lần đưa được một cô gái sang Trung Quốc, Trang được Dung trả 3,5 triệu đồng. Vụ án đang trong quá trình điều tra thì cơ quan Công an nhận được tin, cháu Nguyễn Thị N.A. (14 tuổi), đã trốn được về Việt Nam. Ngay hôm sau, cháu cùng gia đình lên cơ quan Công an tố giác hành vi phạm tội của Trang. Trước toàn bộ chứng cứ cụ thể, Bùi Thị Trang đã bị bắt tạm giam.

Tính đến ngày 23/4, toàn bộ hồ sơ vụ án đối tượng Bùi Thị Trang phạm tội mua bán phụ nữ và trẻ em đã được cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang hoàn tất hồ sơ chuyển VKS đề nghị truy tố. Liên quan đến vụ án này còn có đối tượng Phan Thu Hằng (18 tuổi), ở đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, hiện đang bị truy nã. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng

H.Giang
Công an nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video