Khởi tố 2 giám đốc lừa đảo đưa người ra nước ngoài

15/03/2008
Ngày 3.1, Công an (CA) Q.Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Bá Thịnh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Hà Nội, ở cụm 1 P.Khương Đình, can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong xuất khẩu lao động.

Từ tháng 5.2007 đến nay, tuy công ty của Thịnh không có chức năng xuất khẩu lao động, công ty này đã thu hồ sơ và tiền của 5 người có nhu cầu đi lao động ở Úc và Hàn Quốc nhưng không giải quyết được. Cùng ngày, CA Q.Thanh Xuân đã khởi tố bị can đối với Đỗ Minh Nam, sinh năm 1979, ở Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên, hiện ở phường Thành Công, Ba Đình, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần xuất khẩu lao động Nam Thắng can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2007, Nam thu hồ sơ và tiền đặt cọc 44 triệu đồng của 3 lao động có nhu cầu đi Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty do Nam làm giám đốc không có chức năng đưa người đi lao động Hàn Quốc và Nam đã tiêu hết tiền đặt cọc.

Thanh niên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video