Khánh Hòa: Chi hội trưởng phụ nữ nỗ lực thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội

08/04/2022
Năm 2015, chị Huỳnh Thị Thu Bình được chị em, hội viên tin tưởng bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố số 14, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh. Với cương vị của mình, chị luôn cố gắng thu hút hội viên, phụ nữ tham gia, ủng hộ phong trào và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Chị Bình tham gia hội thi “Tài năng cán bộ Hội” do Hội LHPN thị trấn tổ chức

Chị Bình luôn đặt ưu tiên hàng đầu trong việc tập hợp, đoàn kết hội viên phụ nữ. Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em trong chi hội, chị thường xuyên sâu sát, chia sẻ, tích cực vận động hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

Bằng sự năng nổ, nhiệt tình, chị đã tích cực phối hợp với các chị em trong chi hội tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề công tác Hội; vận động chị em chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác thải bừa bãi, xây dựng tường rào, hố xí hợp vệ sinh; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đến toàn thể cán bộ hội viên tại chi hội.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bằng tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, chị đã tích cực tham gia cùng các chị em trong chi hội “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế, cài đặt Ứng dụng Bluezone, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ… Bản thân chị đã tự nguyện tham gia vào đội lấy mẫu test nhanh tại địa phương khi dịch bệnh xảy ra.

Thực hiện công tác giảm nghèo, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, chị Bình đã vận động hội viên tham gia các buổi chuyển giao khoa học - công nghệ về chăm sóc cây trồng, vật nuôi và tham gia học nghề do Hội LHPN thị trấn phối hợp với Hội Nông Dân thị trấn tổ chức. Đặc biệt, với vai trò là chi hội trưởng kiêm tổ trưởng “Tổ tiết kiệm và vay vốn”, chị đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH huyện quản lý số vốn hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ hội viên vay vốn. Nhờ đó, nhiều chị em hội viên vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi và có nhà vệ sinh, nhà tắm phù hợp, thực hiện tốt phong trào “3 sạch” do địa phương phát động.

Chị Bình cùng các chị em trong chi hội tham gia giải kéo co do Hội LHPN thị trấn tổ chức

 

Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào hoạt động của tổ chức Hội, chị Bình còn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Đến nay tại chi hội, chị đã vận động 7 chị tham gia vào tổ may mặc do chị thành lập, tuy tổ may mới thành lập hơn 2 năm nhưng hoạt động rất hiệu quả, hàng tháng hội viên đóng góp 100 nghìn đồng/chị để giúp đỡ, thăm hỏi các chị trong tổ khi gặp khó khăn và mắc bệnh.

Với vai trò là người vợ, người mẹ trong gia đình, chị luôn sắp xếp công việc hợp lý, không để công việc ngoài xã hội ảnh hưởng đến công việc của gia đình, chị luôn dành thời gian chăm sóc chồng, dạy dỗ các con chăm ngoan, học giỏi. Hàng năm, gia đình chị đều đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

Gần 6 năm gắn bó và dành nhiều tâm huyết trong công tác Hội, chị Huỳnh Thị Thu Bình luôn được hội viên trong chi hội yêu mến, kính trọng, xứng đáng là tấm gương để chị em noi theo. Nhiều năm liền, chị được UBND thị trấn Vạn Giã, Hội LHPN huyện Vạn Ninh tặng giấy khen vì có nhiều thành tích tốt trong phong trào công tác Hội tại địa phương.

Hồng Vân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video