Khai mạc Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

30/06/2020
Sáng nay, 30/6/2020, Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã long trọng tổ chức phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 119 đảng viên là đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc.
Đoàn Chủ tịch biểu quyết tại Đại hội

Đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội có sự tham dự của các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan TW lần thứ XIII; bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025 đủ sức lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương.

Toàn cảnh Đại hội

Trước đó, tại phiên trù bị chiều ngày 29/6, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội; phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan TƯ lần thứ XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Phát biểu tại khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Bí thư Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ XVIII, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: “Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có dấu ấn sâu sắc trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ cơ quan TW Hội; là Đại hội tiếp tục phát huy truyền thống, sự cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan làm công tác vận động phụ nữ của Đảng, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh”. Đồng chí Bí thư đề nghị, mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đề ra, góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp.

Bí thư Đảng bộ cơ quan Hoàng Thị Ái Nhiên phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, từ công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát đến công tác vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh với vai trò tiền phong, gương mẫu, nòng cốt. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã trách nhiệm, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Cán bộ, đảng viên đảng bộ vững vàng về chính trị; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tận tâm, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Đảng đoàn cơ quan TW Hội- Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam chụp ảnh với đại biểu khách mời

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam ghi nhận vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt với những việc mới, việc khó là điểm nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua. Từ việc bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, các đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, thực hiện các chủ đề năm, cho đến việc tham mưu để tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của Hội trong 5 năm qua đều có vai trò nòng cốt, tiên phong của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ. Đảng ủy đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đảm bảo sự đoàn kết, ổn định nội bộ là điều kiện quan trọng, góp phần làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Đoàn Chủ tịch. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng của Đảng đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam vào hoạt động của Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Hội.

Bí thư Đảng đoàn Hà Thị Nga đề nghị Đảng bộ cơ quan nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phối hợp cùng Đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Tập trung chỉ đạo đại hội Phụ nữ các cấp và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trước mắt là tích cực đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp, tham mưu giới thiệu nhân sự nữ tham gia cấp ủy, tham gia bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; chủ động nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình phù hợp với tình hình và nhu cầu của giai đoạn 2020 - 2025; nâng cao chất lượng phản biện xã hội đối với dự thảo luật liên quan tới phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, thúc đẩy hoạt động vận động, tập hợp phụ nữ Việt Nam sinh sống ở nước ngoài nhằm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Đỗ Việt Hà phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Việt Hà  biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan TW Hội; ghi nhận sự đóng góp trách nhiệm và hiệu quả của Đảng bộ cơ quan TW Hội vào kết quả chung của Đảng bộ Khối cũng như đã thể hiện rõ vai trò, có tiếng nói quan trọng trong công tác vận động phụ nữ của Đảng.

Sáng ngày 30/6, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, bỏ phiếu giới thiệu Bí thư Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội

- Các đại biểu đi dự Đại hội với tâm thế phấn khởi, tràn đầy tin tưởng:

- Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025:

 

 

 

- Đại biểu biểu quyết đề án nhân sự bầu Bí thư Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025:

 

- Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm:

 

 

TTTT.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video