Kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2010 của phụ nữ Điện Biên

09/01/2011
Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và thực hiện đợt thi đua đặc biệt do BCH TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã xây dựng và triển khai đợt thi đua gắn với xây dựng nội dung, thang bảng điểm, tổ chức ký kết giao ước thi đua tới 100% cơ sở Hội, phấn đấu hoàn thành cơ bản, có chất lượng các chỉ tiêu Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X đề ra trước 1 năm. Đợt thi đua đã được các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện, đã có nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội.

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tiếp tục được các cấp Hội triển khai hiệu quả, gắn với việc triển khai bước 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

Ban công tác nữ Công an tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc”, có 100% cán bộ, hội viên tham gia. Hội phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Nữ công LĐLĐ tỉnh tiếp tục phát động và thực hiện tốt phong trào 2 giỏi “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; kết quả tổng kết năm 2009 có 11 đ/c đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 2 cá nhân được chính phủ tặng bằng khen.  100% cán bộ, hội viên phụ nữ công an tỉnh đạt danh hiệu "Chiến  sĩ tiên tiến" “Lao động tiên tiến” trong đó có 18 đồng chí đạt danh hiệu “chiến sĩ  thi đua cơ sở”.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  tiếp tục được chỉ đạo thực hiện, các cấp Hội đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác, duy trì và nhân rộng mô hình: “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm” “Kho thóc tiết kiệm”, tính đến ngày 25 tháng 11 năm 2010 thu được kết quả: với số tiền tiết kiệm là 776.220.000đvà 9.552 kg gạo, thóc giúp 587 hội viên phụ nữ nghèo. Đồng thời triển khia cho cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập chủ đề Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh. Các cấp Hội đã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” tới 100% cơ sở Hội.

Phong trào “Mỗi hộ gia đình nông thôn có 1 vườn rau sạch và nuôi từ 5 con gia cầm trở lên” và phong trào “2 không - 1 có - 2 sạch (không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới sàn nhà; không thả rông gia súc; có hố ủ phân gia súc, gia cầm; sạch nhà; sạch đường làng, khu phố) tiếp tục được triển khai gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động “5 không - 3 sạch” (không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng, không có trẻ bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Kết quả, đã có 31.210 hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện, có  43% các hộ gia đình nông thôn duy trì nề nếp vệ sinh nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi và vệ sinh đường làng, khu phố vào ngày cuối tuần.

Công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương các điển hình được chú trọng chỉ đạo, công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức. Hội đã tổ chức thành công Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến Hội LHPN tỉnh Điện Biên lần thứ II (2005- 2010) có 130 đại biểu tham dự. Tại hội nghị có 10 tập thể và 20 cá nhân điển hình được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen.

Thanh Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video