Kết quả thực hiện chương trình phòng chống tội phạm năm 2007

01/12/2007
Cùng với toàn tỉnh quyết tâm thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội, năm 2007, Hội LHPN các cấp tỉnh Bến Tre đã tổ chức tốt chiến dịch truyền thông trong cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình thực hiện tốt chương trình đấu tranh phòng chống tội phạm.

Các cơ sở Hội đã tuyên truyền sâu rộng các văn bản phòng chống tội phạm trong hội viên phụ nữ, đặc biệt là tại các địa bàn có nhiều phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, đi xuất khẩu lao động, đi làm ăn xa... Hoạt động này đã giúp chị em nâng cao tinh thần cảnh giác và tham gia phát hiện tố giác tội phạm. Trong năm qua, thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ, CLB phụ nữ, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 405 ngàn lượt hội viên, phụ nữ về phòng chống tội phạm, có 50.354 gia đình hội viên, phụ nữ đã đăng ký xây dựng Gia đình không có người thân mắc tệ nạn xã hội.

 

Đặc biệt, mô hình CLB luôn được các cấp Hội quan tâm, chú trọng xây dựng và phát triển. Đến nay, các cấp Hội đã thành lập được 52 CLB và 8 tổ Phụ nữ với pháp luật có hơn 700 thành viên nòng cốt. Riêng huyện Mỏ Cày có 32 CLB với 443 thành viên tham gia. Các CLB của Hội luôn được đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế. Đến với CLB, các thành viên được nâng cao trình độ, hiểu biết và kiến thức về phòng chống tội phạm và điều đó đã được thể hiện bằng trách nhiệm của họ đối với gia đình và cộng đồng trong các hoạt động phòng chống tội phạm. Nhiều thành viên đã trở thành tuyên truyền viên về phòng chống tội phạm.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video