Kết quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở Yên Sơn, Tuyên Quang

16/02/2009
Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang có trên 4.000 chị em nữ CNVCLĐ (chiếm 63,5% tổng số CNVCLĐ toàn huyện), thuộc 181 công đoàn cơ sở, 81 ban nữ công và 100 tổ nữ công trong huyện.

Dù ở cương vị công tác nào, các chị luôn là hạt nhân trong mọi phong trào hoạt động của công đoàn cơ sở. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, các chị còn tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi, làm dịch vụ, phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, vận động các thành viên trong gia đình thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các chị đã tích cực nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, nhiều cháu đạt thành tích cao trong học tập và thi đỗ vào các trường đại học, trở thành chủ doanh nghiệp, doanh nhân, thành đạt trong cuộc sống. Nhiều gia đình là tấm gương sáng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Hàng năm, huyện có trên 90% gia đình nữ CNVCLĐ trong huyện đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

 

Trong 3 năm qua (2006-2008), LĐLĐ huyện đã triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nữ CNVCLĐ thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và các văn bản chỉ đạo của Ban Nữ công, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện. Các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền những vấn đề cơ bản liên quan trực tiếp đến lao động nữ như Luật Hôn nhân và gia đình, công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa... Nội dung tuyên truyền được gắn với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10... Chăm lo đến đời sống nữ CNVCLĐ, các công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, gặp gỡ chị em, tổ chức các hoạt động phong phú như thi nữ công gia chánh, hái hoa dân chủ, gặp mặt dâu rể, giao lưu, liên hoan văn nghệ; tổ chức toạ đàm ôn lại truyền thống lịch sử, động viên chị em học tập nâng cao trình độ nhận thức...


Chị em thi đua học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ và chính trị. Ngoài việc học tập trung tại nhà trường các chị em còn tranh thủ thời gian học tin học, ngoại ngữ, chuyên môn, lý luận ngoài giờ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao. Hiện nay, có 250 chị đang theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ; có 135 chị đang học các lớp đại học tại chức, 25 chị học trên đại học; 145 chị có trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, 4 chị là bác sỹ chuyên khoa cấp I. Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ được các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trong huyện chủ động phối hợp với ban giám đốc quan tâm tạo việc làm, đời sống, thu nhập, giải quyết chế độ BHXH, BHLĐ, BHYT, ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng; chăm lo tới việc nâng lương, nâng bậc, thi tay nghề, xét khen thưởng cho chị em kịp thời.


Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được các công đoàn cơ sở, Ban Nữ công tuyên truyền vận động nữ CNVCLĐ tham gia ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm. Riêng trong năm 2008, chị em tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán với số tiền hàng chục triệu đồng; ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” 60 triệu đồng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 160 triệu đồng, các cấp công đoàn trong huyện hưởng ứng phong trào “Chăn ấm vì người nghèo” đã vận động chị em ủng hộ 105 chăn ấm tặng các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn huyện trị giá trên 15 triệu đồng.


Kết quả thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" 3 năm qua ở Yên Sơn, năm 2006 có trên 80% số chị, năm 2007 có 81% số chị và năm 2008 có 82% số chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Ba năm qua, đã có 396 nữ CNVCLĐ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, 750 chị đạt danh hiệu “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” các cấp; 16 tập thể và 306 chị được LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tặng giấy khen, bằng khen.

Theo Tuyên Quang online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video