Katherine Paterson nhận giải thưởng văn học danh dự Thủy Điển

24/03/2006
Nhà văn Mỹ Katherine Paterson vừa được công bố sẽ nhận giải thưởng Tưởng niệm Astrid Lindgren vì những cống hiến cho thể loại truyện thiếu nhi.

Giải thưởng trị giá 5 triệu kroner (367.800 bảng Anh) để tri ân tác giả người Thụy Điển Astrid Lindgren, mẹ đẻ của nhân vật truyện thiếu nhi Pippi Longstocking quen thuộc, cô bé mồ côi chín tuổi có năng lực sinh tồn phi thường.

Chính vì thế, giải thưởng này chỉ trao cho các tác giả xuất sắc nhất trong thể loại truyện thiếu nhi. Cá nhân Katherine Paterson được nhận giải vì “tài lôi cuốn độc giả nhí rất tinh tế và hoa mỹ”.

Hai tác phẩm được thiếu nhi yêu thích của Paterson là The Master PuppeteerBridge to Terabithia đều đang được dựng thành phim.

Paterson sinh tại Trung Quốc trước khi định cư tại Mỹ, phát biểu trên một đài phát thanh Thụy Điển bày tỏ bỡ ngỡ thậm chí với việc đề cử giải thưởng này, nhưng rồi vô cùng bất ngờ vì một buổi sáng thức giấc nhận được tin thắng giải.

Giải Lindgren được chính phủ Thụy Điển thành lập sau cái chết của nữ văn sĩ được thiếu nhi yêu thích nhất nước này vào 2002. Nhân vật Pippi Longstocking của bà còn làm mê say nhiều thế hệ độc giả trên khắp thế giới.

Năm nay, giải thưởng sẽ do đích thân Công chúa kế vị Victoria trao tặng tại Stockholm vào 31-5-2006.

A.NG.
Theo BBC News

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video