Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

24/06/2015
Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm nay, các cấp Hội Phụ nữ trên cả nước hiện đang tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực.

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm và biểu dương điển hình xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Báo cáo tại chương trình cho biết, những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…Qua đó, nâng cao kiến thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và vai trò của gia đình đối với sự phát triển nhân cách, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong cán bộ, hội viên. Kết quả bình xét hàng năm, có hơn 600 nghìn lượt nữ công nhân viên chức lao động và hội viên phụ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 95% hội viên đạt gia đình văn hóa, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội... Tại buổi tọa đàm,các cặp vợ chồng tham gia giao lưu đã chia sẻ kiến thức vềnuôi dạy con, kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình, giải quyết mâu thuẫn để xây dựng gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thảo, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; kỹ năng lắng nghe, ứng xử; giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình. Dịp này Hội LHPN tỉnh cũng đã biểu dương 36 gia đình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào xây dựng gia gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc của tỉnh.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá: Tập huấn Ban chủ nhiệm câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúccho 121 đại biểu là Chủ tịch Hội LHPN các huyện và 94 đại biểu đại diện Ban chủ nhiệm 94 CLB xây dựng gia đình hạnh phúc thuộc 27 huyện thị thành phố. Các học viên tham gia tập huấn đã được truyền đạt 3 chuyên đề cơ bản trong hướng dẫn các bước thành lập và điều hành sinh hoạt CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc; kỹ năng lập kế hoạch và các kỹ năng truyền thông; chuẩn bị nội dung sinh hoạt CLB và tổ chức điều hành một buổi sinh hoạt CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổĐề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (Giai đoạn 2010- 2015). Trong giai đoạn này, tỉnh Thanh Hóa đãtriển khai đề án đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở thiết thực hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi, thu hút được sự quan tâm của các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi và trẻ em dưới 16 tuổi, các cấp các ngành tham gia.

Thu Thùy, Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video