Hưng Yên: Hội LHPN xã Trung Nghĩa hoàn thành và vượt 9/9 chỉ tiêu nhiệm kỳ

23/03/2021
Hội LHPN xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Duy Hưng dự Đại hội.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương tặng hoa Đại hội

Tham gia đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Thành ủy; Chủ tịch Hội LHPN 10 huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trực thuộc cùng120 đại biểu phụ nữ tiêu biểu đại diện gần 1.164  hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Trung Nghĩa đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Mặc dù là xã khó khăn, hơn 80% hội viên, phụ nữ làm nông nghiệp nhưng cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xã luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế. 5 năm đã giúp 22 phụ nữ nghèo có địa chỉ thoát nghèo; duy trì hoạt động hiệu quả 12 mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, các mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi, trồng trọt; trồng và chăm sóc 2,5 km đường hoa; tạo việc làm cho nhiều hội viên, phụ nữ.

Việc đẩy mạnh các hoạt động hướng về hội viên, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên đã được hội viên ghi nhận, cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 88,4%, tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển.

Với những cố gắng nỗ lực của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn xã, 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Hội LHPN xã Trung Nghĩa luôn là đơn vị vững mạnh xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh, TW Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026 với mục tiêu phấn đấu 100% hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp đỡ, mỗi năm giúp ít nhất 2 hội viên thoát nghèo/năm; tỷ lệ thu hút hội viên đến năm 2026 đạt 89% trở lên; hàng năm Hội LHPN xã tham gia giám sát ít nhất 01 chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

 Đại hội đã bầu 09 chị vào BCH Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu 07 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên.

Ngay sau đại hội, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm đại hội đại biểu Hội LHPN xã Trung Nghĩa để tiếp tục chỉ đạo đại hội cơ sở trong toàn tỉnh.

Đào Liên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video