Huế: Đội phản ứng nhanh của phụ nữ tham gia phục vụ hậu cần tại khu vực cách ly tập trung

30/03/2020
Hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế có trên 200 cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt sẵn sàng tình nguyện tham gia vào Đội phản ứng nhanh và phục vụ hậu cần khi có yêu cầu. Các chị thay phiên nhau cùng với lực lượng quân đội phục vụ hậu cần tại các bếp ăn của khu vực cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.
Hội viên phụ nữ tham gia phục vụ hậu cần tại khu vực nấu ăn Chung cư học viện Ngân hàng -xã Phú Thượng

Tại huyện Phú Vang đã huy động hơn 50 chị em hội viên, phụ nữ tham gia phục vụ hậu cần tại khu vực nấu ăn chung cư học viện Ngân hàng, xã Phú Thượng. Từ mỗi sáng sớm không khí tất bật, bận rộn của chị em tham gia các khâu sơ chế để nấu hàng trăm khẩu phần ăn/ngày để phục vụ, hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và công dân Việt Nam lao động và học tập, công tác nước ngoài ở khu vực theo dõi, cách ly.

 

Mỗi chị một công việc: sơ chế thực phẩm, nấu cơm, chế biến các món ăn một cách linh hoạt. Thực đơn bữa ăn nhanh chóng được hoàn tất đóng gói vào hộp một cách nhanh chóng. Mỗi ngày thực đơn ở đây 3 bữa đều được thay đổi, thực phẩm tươi ngon, đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh.

 

Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ tham gia phục vụ hậu cần tại bếp ăn Trường nghề 23 của Bộ Quốc phòng và trường Quân sự tỉnh

 

Nhằm phục vụ tốt công tác hậu cần, Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ đã thành lập 12 đội phản ứng nhanh tại 12 xã, phường với trên 50 chị em tham gia. Lực lượng cán bộ, hội viên nòng cốt tại phường Thuỷ Phương và xã Thuỷ Bằng đã tham gia phục vụ hậu cần tại bếp ăn Trường nghề 23 của Bộ Quốc phòng và trường Quân sự Tỉnh. Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ đã tặng các chị tham gia tại bếp ăn khu cách ly 100 chiếc khẩu trang và 100 đôi bao tay y tế.

 

Để đảm bảo công tác hậu cần được phục vụ kịp thời, tốt nhất, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra thân nhiệt chị em hàng ngày, lập danh sách, phân công chị em thành từng tổ, đảm bảo lực lượng, luân phiên phục vụ hậu cần hàng ngày, vào các khung giờ cố định để công việc đạt hiệu quả cao.

 

Với trên 100 cán bộ, hội viên phụ nữ là các tình nguyện viên tại thị xã Hương Trà, thành phố Huế luôn trong trạng thái sẵn sàng tình nguyện, tham gia phục vụ công tác hậu cần trong thời gian tới.

 

Tuy công việc vất vả, khó khăn nhưng đối với các chị phần thưởng quý giá nhất chính là sự công nhận và ngon miệng của những "thực khách" sau khi ăn những phần cơm do chị em nấu. Những suất cơm chính là tấm lòng, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng chung tay của cán bộ, hội viên phụ nữ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

BTg Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video