Hợp tác quốc tế đấu tranh chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em

15/06/2006
* Khóa tập huấn "Đấu tranh chống buôn bán phụ nữ và trẻ em vì mục đích mại dâm"

Sáng 12/6, tại Hà Nội đã khai mạc khóa tập huấn "Đấu tranh chống buôn bán phụ nữ và trẻ em vì mục đích mại dâm" do Đại sứ quán Cộng hòa Pháp và Bộ Công an Việt Nam phối hợp tổ chức.

Khoá tập huấn có sự tham dự của 32 sĩ quan cảnh sát đến từ các nước: Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và các chuyên gia Pháp dày dạn kinh nghiệm trong công tác điều tra quốc tế về tội phạm buôn bán người. Đây là một hoạt động tiếp theo trong số các hoạt động của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ thuộc tiểu vùng sông Mê Kông nhằm đấu tranh chống loại tội phạm này.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Jean Francois Blarel, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam cho rằng, đây là dịp tốt để các đại biểu đề cập một cách cụ thể các vấn đề về luật pháp, chiến lược hành động, kinh nghiệm và kỹ thuật điều tra, nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt quan hệ hợp tác quốc tế của các lực lượng cảnh sát tiểu vùng sông Mê Kông, đặc biệt là cảnh sát các nước có chung đường biên giới, đấu tranh có hiệu quả với nạn buôn bán người.

Trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết: Trước tình hình nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em ngày càng phức tạp, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, tham mưu cho Chính phủ xây dựng Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2004-2010 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp như tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa và điều tra xử lý nghiêm khắc các hành vi phạm tội buôn bán phụ nữ, trẻ em, từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, đặc biệt là mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, phối hợp chặt chẽ với các nước tiểu vùng sông Mê Kông thực hiện Kế hoạch phòng chống buôn bán người.

Khóa tập huấn sẽ kết thúc ngày 16/6/2006.


* E.U chống nạn buôn bán phụ nữ

Sau khi kêu gọi nước chủ nhà có biện pháp ngăn chặn tình trạng gái mại dâm đổ xô vào Đức "làm ăn"; trong đó có một bộ phận bị cưỡng bức đến từ các nước Đông Âu, E.U quyết định hành động bằng cách tăng cường kiểm tra các đường biên giới vào Đức, đặc biệt là những nơi giáp với Hungaria, Ba Lan, Czech. Trước đó, E.U đã thiết lập "đường dây nóng" cho các nạn nhân kêu cứu, nếu cần.

Trung tâm Thông tin tổng hợp
Theo Văn Huy , Đài TNVN.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video