Hợp tác phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới Việt Nam-Campuchia

19/01/2007
Đoàn công tác liên ngành Việt Nam đưa ra 5 nội dung hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia trong phòng ngừa, đấu tranh, tiếp nhận nạn nhân, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định song phương.

Ngày 13/1/2007, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Tổ chức di dân quốc tế (IOM) tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc tế bàn về hợp tác triển khai Hiệp định song phương Việt Nam - Campuchia nhằm loại trừ nạn nhân buôn bán phụ nữ và trẻ em (PNTE) và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán.


Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan, một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng đoàn đại biểu Campuchia do bà You Ay, Thứ trưởng Bộ Các Vấn đề Phụ nữ Campuchia làm trưởng đoàn.


Phát biểu tại hội thảo, bà Maniza Zanan, Phó Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam đánh giá cao việc tăng cường phòng chống tội phạm buôn bán PNTE của hai nước Việt Nam – Campuchia, khẳng định UNICEF sẽ có trách nhiệm hơn nữa nhằm hỗ trợ hai nước trong cuộc chiến chống lại loại tội phạm buôn người đang có chiều hướng gia tăng. Bà cũng Zanan nhấn mạnh, để giải quyết tận gốc vấn đề buôn bán PNTE, cần có hỗ trợ qua lại giữa chính phủ hai nước, đồng thời cần xem xét kỹ lưỡng vấn đề di cư bất hợp pháp và sự hợp tác chặt chẽ trong khu vực về vấn đề này.


Đoàn công tác liên ngành Việt Nam đưa ra 5 nội dung hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia trong phòng ngừa, đấu tranh, tiếp nhận nạn nhân, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định song phương. Dự kiến thành lập Ban công tác Việt Nam - Campuchia để chỉ đạo tổ chức việc triển khai thực hiện Hiệp định phòng chống buôn bán PNTE giữa hai nước, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, hàng năm có sơ kết đánh giá việc phối hợp thực hiện.


Theo Tổng cục Cảnh sát, năm 2006, trên địa bàn cả nước phát hiện 328 vụ với 607 đối tượng lừa bán 966 PNTE. Hiện nay, bọn tội phạm thường lợi dụng việc đi lại làm ăn buôn bán, lao động, sản xuất, thăm thân nhân, du lịch để lừa đảo, buôn bán PNTE qua Campuchia, tập trung tại địa bàn các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Phước./.
TTXVN.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video