Hơn 85% số lao động nữ có nghề phụ trong năm 2008

20/04/2008
Những năm qua, xã Hoằng Đức luôn chú trọng phát triển ngành, nghề tiểu – thủ công nghiệp và bằng việc nhân cấy nghề mới đã mang lại nguồn thu nhập khá.

Để giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm bớt lực lượng lao động dư thừa trong xã, lãnh đạo xã Hoằng Đức đã trăn trở tìm hướng đi, đấu mối tìm đầu ra cho các mặt hàng sản xuất từ vật liệu sẵn có của địa phương và du nhập nghề mây tre đan xuất khẩu, giải quyết cho trên 150 lao động trong xã có việc làm thường xuyên, có thu nhập ổn định.

Ngoài ra, xã Hoằng Đức còn tạo cơ chế, chính sách, giúp cho hàng trăm lao động có điều kiện phát triển các ngành, nghề như: mộc, nề, làm gạch, nung vôi, sản xuất chế biến nông sản, v.v... Bình quân mỗi năm mức thu nhập từ ngành, nghề tiểu – thủ công nghiệp trong xã đạt trên 3,8 tỷ đồng, chiếm 28% tổng mức thu nhập của toàn xã. Để không ngừng thu hút lao động có việc làm, tăng thu nhập, nhất là lực lượng lao động nữ lúc nông nhàn, mới đây xã Hoằng Đức đã đưa nghề móc hộp xuất khẩu vào địa phương, mở lớp đào tạo nghề cho trên 100 lao động nữ, xã cũng đã chi hàng chục triệu đồng để hỗ trợ ngày công học tập của chị em, trả lương cho giáo viên, mua sợi và dụng cụ phục vụ cho việc học nghề móc hộp. Sau lớp học này, học viên tự truyền nghề trong gia đình và chị em lân cận. Năm 2008, toàn xã phấn đấu thu hút 85% trở lên số phụ nữ làm nông nghiệp có thêm nghề phụ và có mức thu nhập ổn định.

Theo Bùi Khắc Tân (Đài TT Hoằng Hóa - Thanh Hóa)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video