Hơn 6.000 phụ nữ và trẻ em "mất tích"

22/12/2006
Hôm 26/4/2006, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án II về "Đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em".

Báo cáo tại hội nghị cho biết, từ năm 1998 đến nay, cả nước có khoảng 4.527 phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, trong đó 3.862 trường hợp bị bán ra nước ngoài và 665 trường hợp bị buôn bán trong nước.

Cơ quan chức năng đã điều tra, khởi tố 1.622 vụ, gồm 2.765 bị can, giải cứu cho hàng ngàn nạn nhân. Đáng lưu ý là hiện nay có khoảng 6.418 phụ nữ và trẻ em bị "mất tích" (vắng mặt lâu ngày tại địa phương - PV), nghi là đã bị bán ra nước ngoài.

Đàm Huy
Việt Nam Net

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video