Hơn 2,4 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ yếu thế phòng, chống dịch Covid-19 và ứng phó với xâm nhập mặn

14/04/2020
Sáng 14/4/2020, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam và chính quyền địa phương triển khai chương trình “Sáng kiến của phụ nữ để không ai bỏ lại phía sau trong phòng chống dịch Covid-19” với gói viện trợ trị giá hơn 2,4 tỷ đồng nhằm hỗ trợ phụ nữ yếu thế tiếp cận với nước sạch và vệ sinh phòng chống dịch Covid-19 và ứng phó với hạn mặn tại 05 tỉnh.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (thứ hai trái ảnh sang) nhận 2,4 tỷ đồng do tổ chức Đông Tây Hội ngộ tài trợ để hỗ trợ phụ nữ yếu thế trong phòng, chống dịch Covid-19 và hạn mặn

Trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, công tác ứng phó phòng bệnh lây lan trong cộng đồng ngày càng trở nên cấp thiết. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ Việt Nam chung tay phòng chống dịch Covid-19, với mục tiêu để không ai bị bỏ lại phía sau, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, yếu thế, chính quyền địa phương và ngành y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho 173 xã tại 05 tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bến Tre.

Đây là 5 tỉnh thuộc dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả” do tổ chức Đông Tây Hội ngộ phối hợp với Trung ương Hội LHPN việt Nam, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Y tế và chính quyền địa phương triển khai thực hiện.

Với mục tiêu tăng tỷ lệ tiếp cận nước sạch và vệ sinh cho phụ nữ nghèo và các nhóm yếu thế, chương trình “Sáng kiến của phụ nữ để không ai bỏ lại phía sau trong phòng chống dịch Covid-19” tập trung hỗ trợ triển khai các hoạt động sau:

- Cung cấp 2.018 thiết bị Labobo/Happy Tap với xà phòng cho 173 trạm y tế xã và 173 trường mầm non và 980 hộ nghèo yếu thế tại 05 tỉnh

- Hỗ trợ Hội LHPN 5 tỉnh và ngành y tế phát triển tài liệu truyền thông về Covid-19 và thực hành vệ sinh, thông điệp truyền thông sẽ được in trên quạt và chai khử trùng tay để tuyên truyền đến các hộ gia đình và cộng đồng yếu thế tại địa phương.

-Cung cấp bồn nhựa chứa nước cho 200 hộ nghèo và tài trợ lắp đặt các ki ốt lọc nước mặn dự kiến cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho trên 3.600 hộ dân đang thiếu nước ngọt tại tỉnh Bến Tre nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đối với sức khỏe và vệ sinh do hạn hán và xâm nhập mặn.

Với các hoạt động trên, chương trình sẽ góp phần tích cực chung tay trong công tác phòng chống dịch bệnh; giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo và cộng đồng yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn khi cùng lúc phải ứng phó với dịch Covid-19 và hạn mặn.

Tuyết Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video