Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary

27/01/2010
Xuất phát từ sáng kiến và nguyện vọng của những phụ nữ tâm huyết, mong muốn tạo dựng một mái nhà, một sân chơi chung cho chị em phụ nữ sinh sống và làm việc ở Hungary để chị em gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau và đóng góp cho cộng đồng, ngày 8/3/2006 Hội Phụ nữ của cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã được thành lập trên cơ sở Câu lạc bộ Phụ nữ ra đời vào năm 2004.

Thành viên của Hội chủ yếu là các chị em kinh doanh tại các chợ, siêu thị, một số là công chức và trí thức ở những ngành nghề như bác sỹ, nhà nghiên cứu...

Các sinh hoạt Hội tổ chức nhân dịp 8/3, 20/10..., hoạt động nhân đạo từ thiện hướng về quê hương, tham quan du lịch, dưỡng sinh, chăm sóc sức khoẻ... không chỉ dành cho hội viên mà còn nhằm mục đích thu hút thêm các chị em khác tham gia. Các chị, đặc biệt trong Ban Chấp hành tự hào khi được cộng đồng Việt Nam và người dân Hungary biết đến, đánh giá và ủng hộ thông qua các hoạt động do Hội tiến hành thành công như tổ chức Tết Trung thu cho các cháu, chương trình hoà nhạc từ thiện để quyên góp cho “Quỹ Anh sáng” của Hungary, cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam hôm nay trong con mắt trẻ thơ” phối hợp với báo “Tự do Nhân dân” và nhiều trường phổ thông của nước sở tại với kết quả nhận được hơn 800 bức tranh...

Dự kiến Đại hội lần thứ 2 của Hội sẽ bàn những biện pháp nhằm giảm thiểu và khắc phục những hạn chế về nguồn lực, về số lượng và chất lượng hội viên, về việc một số uỷ viên Ban Chấp hành hoạt động chưa đều tay, hoạt động chưa phong phú... Đồng thời, Hội sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp như tăng cường số lượng uỷ viên BCH ở các khu chợ; Quan tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp; Đổi mới nội dung hoạt động để thu hút thêm hội viên trẻ, thông thạo tiếng Hung… nhằm hướng tới khẳng định vị trí của Hội trong cộng đồng Việt Nam và hội nhập với cộng đồng nước sở tại.

Dù mới chỉ là bước đầu, nhưng những gì Hội có được hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của BCH và sự tham gia tích cực của chị em hội viên không thể không nói đến sự ghi nhận, đặc biệt là sự ủng hộ và hỗ trợ quan trọng của Đại sứ quán và Hiệp hội người Việt Nam ở Hungary. Sự tham gia và hoạt động của Hội được đánh giá là tích cực, có hiệu quả và thiết thực với chị em phụ nữ, trẻ em và cộng đồng.

Qua tham dự cuộc gặp gỡ với đông đảo chị em hội viên, với đại diện Đại sứ quán và Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary cũng như trong quá trình tiếp xúc với đại diện của Hội ở Hungary cũng như ở trong nước, chúng tôi hết sức cảm động khi hiểu thêm được những trăn trở và tấm lòng của người Việt Nam ở xa Tổ quốc nói chung và của chị em phụ nữở đây nói riêng. Chuyến công tác của đoàn đại biểu Hội LHPNVN ở Hungary tháng 4 năm 2009 được đánh giá là thể hiện sự quan tâm của Hội LHPNVN đối với chị em phụ nữ Việt Nam ở Hungary và tạo thêm sinh khí mới cho Hội PN ở đây. Qua đó chị em cảm nhận được “hơi ấm” của TW Hội và tình cảm của chị em ở quê nhà, chị em được động viên, đỡ thấy” lẻ loi” hơn và hy vọng sẽ mở ra những tín hiệu mới cho hoạt động của Hội PNVN ở Hungary cũng như ở các nước khác.

Từ đó, nhiều khuyến nghị đã được gửi đến TƯ Hội LHPNVN như mong muốn Hội PNVN ở Hungary được chính thức công nhận là thành viên của Hội LHPNVN; và khi Hội PN ở đây là một bộ phận của Hội LHPNVN thì TƯ Hội cần có sự ghi nhận, động viên và trao đổi thông tin thường xuyên; Đề nghị TƯ Hội giới thiệu để Hội PNVN ở Hungary có những địa chỉ cụ thể, phù hợp cho các hoạt động kết nghĩa và nhân đạo, từ thiện...

Trong các cuộc gặp gỡ chính thức ở Hungary và ở Việt Nam, lãnh đạo Hội LHPNVN đã đánh giá cao mô hình hoạt động của Hội PNVN ở Hungary và nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội cần quan tâm đến một số vấn đề như nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng hoạt động và thu hút, phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng qua các hoạt động bổ ích, thiết thực; Hàng quý gửi tin, bài phản ánh tình hình, hoạt động của Hội; Chị em gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau để có thể thành đạt về kinh tế, ổn định cuộc sống, phát huy truyền thống, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam và hội nhập với nước sở tại; Góp phần duy trì tiếng Việt, giáo dục con em văn hoá, truyền thống của người Việt Nam, luôn hướng về Tổ quốc; Tiếp tục duy trì hoạt động, không ngừng nâng cao uy tín và đóng góp của Hội đối với cộng đồng; Đồng thời, phát triển quan hệ hợp tác vớinhân dân và phụ nữ Hungary...

Ban Quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video