Hội Phụ nữ thị xã Tam Điệp: Tạo điều kiện giúp hội viên thoát nghèo

10/03/2009
Những ngày tháng 3, cán bộ, hội viên phụ nữ từ thị xã đến cơ sở thị xã Tam Điệp cùng thi đua lao động sản xuất, học tập sôi nổi để lập thành tích ướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8-3).

Vui hơn cả là trong nhiều hoạt động do Hội Phụ nữ thị xã và Hội Phụ nữ các xã, phường đã và đang triển khai, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo được đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng sôi nổi với tình cảm và truyền thống "lá lành đùm lá rách".

Đến thăm gia đình chị Phạm Thị Thắm, hội viên chi hội phụ nữ thôn 6, xã Đông Sơn, chúng tôi thật sự bất ngờ khi được chứng kiến đông đảo hội viên trong chi hội thôn 6 đến giúp gia đình chị Thắm sửa sang, làm sân trước cửa nhà.

Chi hội trưởng thôn 6, chị Phạm Thị Bảy vui vẻ cho biết: Gia đình chị Thắm hoàn cảnh khó khăn. Năm 2008 khi chị Thắm được Doanh nghiệp xây dựng Việt Thắng hỗ trợ xây nhà mới, chị em trong chi hội đã nhiệt tình đến giúp ngày công để đỡ đần thêm cho chị những chi phí phát sinh. Thấu hiểu hoàn cảnh của ba mẹ con chị Thắm nên sau khi ngôi nhà mới được xây dựng xong, chị em trong chi hội và cả người dân trong thôn đã góp vật liệu như: Gạch, ngói, cát... để giúp chị xây thêm căn bếp ngay bên cạnh ngôi nhà mới. Và bây giờ là làm sân để mẹ con chị có chỗ phơi phóng, đi lại thuận tiện, sạch sẽ.

Không chỉ cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp giúp chị Thắm có mái ấm khang trang, kiên cố, chi hội còn tổ chức cải tạo vườn tạp, giúp chị Thắm trồng 50 gốc đào phai và một số cây, con phù hợp với điều kiện gia đình. Giới thiệu với chúng tôi về các thành viên trong chi hội, chị Thắm xúc động nói: Mặc dù đang là thời điểm chăm sóc lúa, làm màu nhưng chị em trong chi hội vẫn dành thời gian đến giúp mẹ con tôi. Thật sự tôi không biết nói như thế nào để cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của chi hội và Hội Phụ nữ các cấp.

Được biết, trong chi hội thôn 6 hiện nay chỉ còn trường hợp của gia đình chị Thắm thuộc diện hộ nghèo còn nhiều khó khăn nên bất cứ khi nào gia đình chị Thắm có việc gì cần sự giúp đỡ là chị em trong chi hội sẵn sàng và nhiệt tình đến giúp. Đây cũng là truyền thống "lá lành đùm lá rách" được chi hội quan tâm thực hiện để giúp hội viên nghèo thoát nghèo, đồng thời dần xóa hết hội viên nghèo trong chi hội. Đối với Hội Phụ nữ xã Đông Sơn, việc giúp đỡ hội viên nghèo thoát nghèo được Hội quan tâm thực hiện hiệu quả...

Hàng năm, 12 chi hội đều đăng ký giúp đỡ từ 1-2 hộ thoát nghèo. Cùng với các hoạt động hỗ trợ của các cấp Hội như: Tạo vốn, chuyển giao KHKT, dạy nghề..., các chi hội với tấm lòng, tình cảm và bằng những ngày công, kinh nghiệm thực tế trong sản xuất, kinh doanh đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ các hội viên nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Đến nay, Hội Phụ nữ xã Đông Sơn còn 151 hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ. Hội viên phụ nữ xã phấn đấu mỗi năm giúp cho 12-15 hộ thoát nghèo thông qua các hoạt động đã và đang được triển khai thiết thực, hiệu quả.

Trao đổi với chị Tạ Thị Quý, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Tam Điệp, chúng tôi được biết: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được cán bộ, hội viên phụ nữ xác định nội dung trọng tâm là làm tốt các chương trình, hoạt động của Hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ hộ nghèo, nhất là hội viên nghèo ở 2 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thị xã là Đông Sơn và Yên Sơn.

Ngay từ khi mới bắt tay vào thực hiện công tác giảm nghèo, cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn thị xã đã quyên góp, ủng hộ kinh phí xây dựng Quỹ "Vì phụ nữ nghèo" để giúp hội viên nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống. Tổng số tiền quyên góp được từ Quỹ "Vì phụ nữ nghèo" đạt trên 649 triệu đồng. Số tiền này đã giúp cho 6 hội viên phụ nữ nghèo có mái ấm khang trang, kiên cố và 286 hộ nghèo trong thị xã được trợ giúp về giống, vốn, vật nuôi, dạy nghề tiểu thủ công nghiệp... Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, các chi hội đã tổ chức giúp ngày công, hướng dẫn thêm về kỹ thuật, kinh nghiệm... để mỗi hộ gia đình nghèo tiếp cận và thích ứng với các mô hình kinh tế mới.

Với sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền các cấp và các đoàn thể, Hội Phụ nữ thị xã đã trực tiếp giúp 19 hộ phụ nữ thoát nghèo với kinh phí trên 40 triệu đồng. Đến nay, đã có 323/323 hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ được giúp đỡ xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: Nuôi lợn nái, gà thả vườn, trồng đào... cho thu nhập và việc làm thường xuyên, ổn định.

Với nhiều hoạt động hiệu quả, năm 2008 toàn thị xã đã có 286 hộ hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị xã Tam Điệp từ 5,74% năm 2007 xuống còn 4,04% năm 2008.

Lý Nhân
Theo Ninh Bình điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video