Hội phụ nữ Quảng Trị làm tốt công tác giảm nghèo cho phụ nữ

25/03/2011
Ngày 22/3, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006-2010.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Chính – Ủy viên Thường vụ TW- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

5 năm qua, Quảng Trị có trên 29.000 lượt phụ nữ chủ hộ nghèo được các tập thể và cá nhân hội viên phụ nữ nhận giúp đỡ. Bình quân mỗi năm có 92,2% phụ nữ chủ hộ nghèo được Hội giúp đỡ, trong đó có 20.375 lượt nữ chủ hộ nghèo được nhận đỡ đầu có địa chỉ, chiếm 69,46%.

Để giúp chị em có kiến thức về sản xuất, Hội phụ nữ các cấp phối hợp với các chương trình, dự án tổ chức 2.932 lớp tập huấn cho 95.674 chị em hội viên; tổ chức các lớp tham quan học tập kinh nghiệm làm ăn cho 240 hội viên phụ nữ của 9 xã, phường, thị trấn.

Hoạt động tiết kiệm - tín dụng (TK-TD) của các cấp Hội ngày càng phát huy hiệu quả. 5 năm qua, chị em tiết kiệm được 32,73 tỷ đồng cho 41.700 lượt chị em vay. Đến nay, dư nợ vốn TK-TD là 16,4 tỷ đồng, đang cho 24.340 chị vay để sản xuất kinh doanh. Các cấp Hội đứng ra tín chấp với các ngân hàng và tranh thủ các tổ chức phi chính phủ để tăng thêm nguồn vốn cho chị em phụ nữ vay. Giai đoạn 2006-2010, các cấp Hội đã giải ngân và phối hợp giải ngân 414,5 tỷ đồng cho 77.365 lượt hộ phụ nữ vay, nâng tổng dư nợ các nguồn qua kênh của Hội LHPN tỉnh quản lý đến cuối năm 2010 lên 587,75 tỷ đồng với 68.714 người vay.

Nhờ làm tốt chương trình giảm nghèo, các cấp Hội đã góp phần cùng với chính quyền địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 28,4% năm 2006 xuống 12% năm 2010.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Đức Chính đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Hội phụ nữ các cấp trong việc thực hiện Chương trình giảm nghèo. Đ/c đề nghị Hội LHPN tỉnh trong giai đoạn tới tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để chị em phụ nữ ý thức được trách nhiệm tự vươn lên thoát nghèo là chính; làm tốt công tác rà soát, nắm chắc đối tượng, nhu cầu hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo để có những giải pháp phù hợp với các nhóm đối tượng; tăng cường việc huy động các nguồn lực trong xã hội nhằm tạo điều kiện cho chị em tiếp cận với nguồn vốn vay; nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững để chị em phụ nữ học tập kinh nghiệm, áp dụng vào mô hình sản xuất của gia đình.

Tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã trao tặng bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình giảm nghèo, 10 cá nhân điển hình trong vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo giai đoạn 2006-2010.

Phương Thiện
Hội LHPN Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video