Hội Phụ nữ Pác Nặm với công tác xoá đói giảm nghèo

16/12/2010
Trong những năm qua, cùng với các cấp uỷ đảng và các ban ngành đoàn thể, Hội LHPN huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác xoá đói giảm nghèo của địa phương.

Từ vốn vay của NHCSXH gia đình chị Thảo, xã Bộc Bố (Pác Nặm) đã đầu tư nuôi ngan, mỗi năm thu nhập khoảng 30 triệu đồng.

Từ khi thành lập huyện đến nay, với vai trò là nơi tập hợp và phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ huyện Pác Nặm đã có những bước phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay toàn huyện có hơn 6.000 phụ nữ từ độ tuổi từ 18 trở lên trong đó có 4.784 chị em tham gia vào sinh hoạt hội.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển cơ sở hội, trình độ nhận thức của nhiều chị em phụ nữ còn thấp, nhất là chị em sinh sống tại các thôn, bản vùng cao, chị em đồng bào dân tộc thiểu số, đồ
ng thời nhiều nơi vẫn còn tình trạng trọng nam khinh nữ. Nhưng với những nỗ lực của mình, Hội Phụ nữ huyện đã không ngừng phấn đấu vận động các chị em tham gia sinh hoạt hội.

Chị Dương Thị Kim Chi- Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Huyện hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hình thức để giúp chị em phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo như: Thực hiện mô hình cho vay phân bón trả chậm; chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ… đồng thời thực hiện dự án nâng cao năng lực và vị thế cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số. Qua đó nhiều mô hình kinh tế do chị em phụ nữ làm chủ đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần làm giảm số hộ nghèo trong toàn huyện.

Tính đến hết tháng 11 năm 2010, Hội LHPN huyện đã tín chấp với NHCSXH cho 2.191 chị em hội viên vay vốn với tổng dư nợ đạt 48.243 triệu đồng. Với số vốn này chắc chắn sẽ có thêm nhiều hội viên thoát được đói nghèo. Bên cạnh đó từ đầu năm đến nay, Hội đã phối kết hợp mở được 132 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 7.450 lượt chị em với những kiến thức như: Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, trồng rừng… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong tổ chức hội.

Chị Dương Thị Kim Chi- Chủ tịch HLHPN huyện cho biết thêm: Công tác hoạt động của Hội cũng gặp không ít khó khăn như: Công tác tuyên truyền chưa sâu và đa dạng nên chưa thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia hoạt động với hội. Trình độ một số cán bộ hội cấp cơ sở còn hạn chế, tinh thần hoạt động của hội chưa cao, mặt khác sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đôi lúc chưa nhịp nhàng.

Tuy nhiên với những gì đã và đang làm được tin chắc rằng với vai trò và vị thế của mình, Hội LHPN huyện sẽ còn phát huy cao hơn nữa, khẳng định được vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Theo báo Bắc Kạn điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video