Hội phụ nữ châu Á Thái Bình Dương tại Nhật Bản

10/03/2009
Các phu nhân Việt Nam cũng tham gia tích cực vào nhiều hoạt động của Hội, góp phần giới thiệu nét đẹp của phụ nữ Việt Nam với bạn bè trong khu vực.

Hội phụ nữ châu Á Thái Bình Dương tại Nhật Bản (ALFS) bao gồm hơn 200 vị phu nhân các chính trị gia và quan chức ngoại giao của 22 nước thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương đang sống và làm việc tại Nhật Bản, trong đó có sự góp mặt của Phu nhân cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo-fukuda.

Trong nhiều năm qua, Hội đã có nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa. Hàng tuần, tại Tokyo, Hội lần lượt mở các lớp dạy cắm hoa theo phong cách Nhật Bản (Ikebana), nghiên cứu lịch sử thư pháp, cách mặc áo Kimono độc đáo của phụ nữ Nhật Bản, lớp học nấu ăn nhằm giới thiệu nét văn hóa ẩm thực của mỗi nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hoạt động của ALFS còn vươn ra rất nhiều vùng miền trên khắp đất nước Nhât Bản, tạo nhịp cầu hữu nghị giữa phụ nữ của đất nước hoa anh đào với những người phụ nữ của nhiều quốc gia đang làm việc và sinh sống tại đây.

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Hội, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản trong thời gian qua cũng đã diễn ra một loạt các hoạt động như chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên Mùa thu giới thiệu các loại đàn dân tộc Việt Nam, góc trưng bày tranh sơn dầu, tranh thủy mặc của phu nhân Đại sứ Việt Nam, lớp khiêu vũ, lớp học tiếng Nhât, lớp dạy nấu các món Tết truyền thống Việt Nam.

Tâm sự về kế hoạch của các phu nhân Việt Nam góp phần vào hoạt động của hội phụ nữ châu Á Thái Bình Dương trong thời gian tới, bà Lê Hiếu Ngân phu nhân Đại sứ Nguyễn Phú Bình cho biết: “Vào tháng 11 năm nay, hội phụ nữ châu Á Thái Bình Dương sẽ tổ chức chuyến thăm tìm hiểu văn hóa Việt Nam, qua đó tuyên truyền quảng bá cho du lịch Việt Nam. Năm 2009 là năm ngoại giao văn hóa Nhật Bản- Việt Nam tôi rất muốn giới thiệu giọng hát Opera nổi tiếng Nguyễn Bích Thủy và ca sỹ Mỹ Linh, dang rất được yêu thích tại Nhật Bản.

Nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn vào tháng 6 tới cũng có kế hoạch biểu diễn  tại Nhật Bản. Ngoài ra chúng tôi cũng dự định mời các họa sĩ nữ Việt Nam sang triển lãm tranh tại Nhật Bản…”

Cũng theo bà Lê Hiếu Ngân, trung tuần tháng 4 tới, Hội phụ nữ châu Á Thái Bình Dương sẽ tổ chức hội chợ từ thiện với qui mô lớn bao gồm hơn 500 gian hàng của 22 nước thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Toàn bộ số tiền thu được tại hội chợ sẽ được dùng vào các hoạt động từ thiện trong đó có chương trình hỗ trợ cho các em học sinh nghèo tại các địa phương vùng cao phía bắc Việt Nam.

Với những hoạt động xã hội vừa có ý nghĩa về mặt nhân văn, vừa mang nét đẹp đầy tri thức của người phụ nữ trong thời đại mới, hội phụ nữ châu Á Thái Bình Dương tại Nhật Bản đang góp phần tích cực cho sự nghiệp vì tiến bộ phụ nữ và giao lưu văn hóa củacác nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương./.

Nguyễn Thu Hà (từ Tokyo)
Theo VOVNEWS.VN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video