Hội Phụ nữ chào mừng Ngày Giải phóng Miền Nam

25/04/2015
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015), Hội LHPN tỉnh Thái Bình, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chào mừng bằng những hoạt động rất ý nghĩa.

Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Sáng ngày 23/4/2015, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015) và 50 năm phong trào Ba đảm đang. Tới dự gặp mặt có đồng chí Đàm Văn Vượng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Bình cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN 8 huyện, thành phố và đặc biệt 40 đại biểu là đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng, các bà, các chị - những phụ nữ tiêu biểu trong phong trào Ba đảm đang và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong không khí đầm ấm, thân mật, các đại biểu đã xúc động nhớ lại những kỷ niệm về một thời không thể quên qua những thước phim phóng sự, các bài hát ca ngợi hình ảnh người phụ nữ Ba đảm đang. Đặc biệt, các đại biểu đã cùng giao lưu với các bà, các mẹ, các chị - những nhân chứng sống của một thời đại anh hùng về những đóng góp của chị em phụ nữ trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Cuộc gặp mặt đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu tham dự, những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn giúp phụ nữ Thái Bình vượt qua khó khăn, thử thách, vững vàng bước vào thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Hội LHPN tỉnh Bình Dương: “Còn mãi với thời gian” là chủ đề giao lưu trong buổi Họp mặt biểu dương nữ kháng chiến tiêu biểu do Hội LHPN tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức sáng 23/4/2015 tại Hội trường UBND tỉnh Bình Dương. Buổi họp mặt đã có 9 mẹ VNAH đại diện cho 97 mẹ VNAH còn sống trên địa bàn Bình Dương về dự. Ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Dân vận, UBND tỉnh Bình Dương đã chúc mừng và tặng quà tri ân cho 315 nữ kháng chiến tiêu biểu đại diện cho gần 2.100 nữ kháng chiến còn sống trên địa bàn Bình Dương được vinh danh tại buổi họp mặt. Đây là dịp để các cô, dì tham gia kháng chiến trước đây gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm buồn vui đầy vinh quang thời chiến tranh ác liệt, đồng thời, giáo dục các thế hệ phụ nữ hôm nay phát huy những thành tựu của cha ông trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Hội LHPN TP.Hồ Chí Minh: Tổ chức lễ khởi công giai đoạn 2 công trình xây dựng Nhà tưởng niệm mẹ VNAH, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành tại ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Ở giai đoạn 1, công trình Nhà tưởng niệm mẹ VNAH, anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Rành đã khánh thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 3/2013 với diện tích 1.109,3m2, tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng do cán bộ, hội viên phụ nữ TP và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp. Từ khi khánh thành đến nay, nơi đây đã đón tiếp trên 160 đoàn khách – với trên 8.000 lượt người – đến viếng, tham quan và học tập. Giai đoạn 2, khuôn viên Nhà tưởng niệm được mở rộng qua việc Hội LHPN TP vận động xã hội hóa mua thêm gần 4.350 m2 đất để xây dựng Phòng truyền thống kết hợp điểm sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe, sân vườn, xây 02 nhà tình nghĩa cho cháu ngoại của mẹ Rành…, tổng kinh phí ước tính gần 6 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay.

Lê Phượng, Bình Dương, Hồng Loan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video