Hội nghị xây dựng phương án phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em thực hiện Hiệp định song phương Việt Nam - Campuchia

13/11/2007
Ngày 12/11/2007, tại tỉnh Svay Riêng (Vương quốc Campuchia) đã khai mạc Hội nghị do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Phụ nữ Campuchia tổ chức nhằm xây dựng phương án thực hiện hành động phòng, chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em theo tinh thần Hiệp định song phương Việt Nam – Campuchia

Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam gồm 17 người do bà Trần Thị Mai Hương - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam - làm trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo các ban cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Hội LHPN 6 tỉnh biên giới giáp Campuchia: Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Bình Phước.

 

Đoàn đại biểu Campuchia gồm có 30 người do bà You Ay - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phụ nữ Campuchia, Chủ tịch Hội Task Force về phòng, chống buôn bán người làm trưởng đoàn - với sự tham gia của ông Chieng Om (tỉnh trưởng tỉnh Svay Riêng), bà San Arun, bà Sy Define - Thứ trưởng Bộ Phụ nữ Campuchia cùng đại diện lãnh đạo các sở liên quan của tỉnh Svay Riêng, tỉnh Prey Veng, Thủ đô Phnom Penh.

 

Tham dự Hội nghị còn có đại diện Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức UNICEF tại Vương quốc Campuchia và Việt Nam.

 

Hội nghị dự kiến sẽ làm việc trong 3 ngày (12-14/11/2007) nhằm đánh giá kết qủa các hoạt động đã triển khai của Hội LHPN Việt Nam và Bộ phụ nữ Campuchia đề ra tại Hội thảo tháng 1/2007 của hai nước tại TP Hồ Chí Minh. Các đại biểu sẽ đi tham quan mô hình, chia sẻ kinh nghiệm; thảo luận xác định địa bàn và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tiếp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em trong khuôn khổ bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Campuchia theo Hiệp định song phương giữa hai nước.

 

 Trung tâm Thông tin

 

Thông tin liên quan

 

  • KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI CAMPUCHIA PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN PHỤ NỮ TRẺ EM CỦA HỘI LHPN VIỆT NAM 
  • Hoạt động phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em của tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh.
  • Hoạt động phòng chống nạn buôn người qua biên giới của tỉnh Svay Riêng.
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động tiếp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Campuchia nhằm phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em.
  • Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về hợp tác song phương để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video