Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ

06/08/2009
Sáng ngày 4/8/2009 trên 50 cán bộ, hội viên từ chi hội phụ nữ 5 khu phố đã đến dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ tại hội trường UBND phường Xuân Bình (Long Khánh - Đồng Nai).

Hội nghị do Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng phường Xuân Bình tổ chức.

Báo cáo viên Nguyễn Thị Bạch Yến - TUV - Chủ tịch Hội LHPN thị xã triển khai chuyên đề “Chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn của hội viên nòng cốt”.

Hội LHPN là tổ chức đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích chính đáng và hợp pháp của phụ nữ, sức mạnh của Hội không thể tách rời vai trò của lực lượng hội viên nòng cốt. Hội viên nòng cốt phụ nữ phường Xuân Bình hiện nay có 510 phụ nữ - đạt 30,6% (chỉ tiêu thị xã 35%).

Hội viên nòng cốt là lực lượng sát cơ sở, giúp Hội nắm bắt kịp thời những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của phụ nữ trên địa bàn dân cư để Hội xây dựng kế hoạch hoạt động và công tác chỉ đạo thực hiện sát cơ sở và đạt hiệu quả cao.
 
Hội viên nòng cốt tuyên truyền, vận động hội viên nhận thức đúng và thực hiện tốt mọi hoạt động của Hội, tuyên truyền Điều lệ Hội đến với hội viên quần chúng; vận động chị em tham gia lực lượng hội viên nòng cốt; tham gia đóng góp xây dựng các nội dung, phương pháp hoạt động ở chi, tổ hội, BCH để hoạt động Hội ngày càng phong phú và phản ánh kịp thời với Hội những tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ ở chi, tổ hội địa bàn dân cư.

Vào buổi chiều cùng ngày, bà Lê Kim Hoa – PCT. Hội LHPN thị xã đã triển khai chuyên đề “Luật phòng chống bạo lực gia đình của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 2, số 02/2007/QH12”.

Luật gồm 6 chương, 46 điều. Báo cáo viên đã minh họa, dẫn chứng cụ thể khá sinh động về các nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ, điều luật phòng chống bạo lực gia đình; các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình.

Qua 1 ngày dự tập huấn đã nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ, hội viên; giúp chị em vững vàng hơn trong công tác tuyên truyền hội viên phát huy phẩm chất, truyền thống, vai trò năng động, sáng tạo, bình đẳng giới của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Theo Nam Hà (Phường Xuân Bình-Long Khánh- Đồng Nai).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video