Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” giai đoạn 2008 - 2012

16/11/2012
Hội nghị do Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức ngày 15/11/2012 tại Hà Nội nhằm tổ chức sơ kết 4 năm triển khai thực hiện đồng thời để có cơ sở định hướng triển khai thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) trong thời gian tới.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong, lãnh đạo, chuyên viên ban Gia đình - Xã hội TW Hội, các Phó Chủ tịch và lãnh đạo ban Gia đình – Xã hội của Hội LHPN 31 tỉnh/thành phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ và đại diện một số mô hình ATVSTP tiêu biểu tại cộng đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thanh Bình cho biết: Trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam luôn xác định VSATTP là vấn đề ưu tiên, trọng tâm trong xây dựng gia đình hạnh phúc bởi người phụ nữ có nhu cầu hưởng lợi về VSATTP, nhất là phụ nữ trong lứa tuổi mang thai, sinh đẻ, trẻ em gái vị thành niên… đồng thời cũng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo VSATTP, duy trì giống nòi, nguồn nhân lực lao động. Đây là vấn đề được Chính phủ quan tâm, chi phối đến nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt về kinh tế và nâng cao sức khỏe để đáp ứng nguồn nhân lực trong thời kì CNH – HĐH đất nước. Hội nghị nhằm sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, tìm hiểu những kết quả đã đạt được và chưa đạt được, trong đó đánh giá sâu về nguyên nhân, giải pháp để khắc phục. Từ giải pháp khắc phục ấy, chúng ta tiếp tục phát động CVĐ, thực hiện nhiệm vụ “Chủ trì phát động phong trào phụ nữ trong toàn quốc tham gia vào công tác đảm bảo an toàn thực phẩm” mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Hội LHPN Việt Nam trong Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2030.

Cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện ATVSTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” được Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2008 nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân cộng đồng thực hiện các biện pháp VSATTP, tạo sự chuyển biến về nhận thức, kiến thức và hành vi trong thực hiện VSATTP, đảm bảo sức khỏe và sự phát triển thể chất của nhân dân, nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Đến nay, theo báo cáo của 63 tỉnh/ thành phố, các cấp Hội đã tổ chức được gần 770 nghìn cuộc truyền thông, sinh hoạt tổ/ nhóm phụ nữ, tập trung vào các chủ đề, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đảm bảo VSATTP, thực hiện tốt vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản luật pháp, chính sách có liên quan… thu hút hơn 31,8 triệu lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự; tổ chức hàng trăm hội thi, cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức về VSATTP. TW Hội đã phối hợp với các ngành chức năng biên soạn và in ấn trên 30 nghìn tài liệu truyền thông về VSATTP cung cấp cho hội viên, phụ nữ cả nước… Cùng với việc tuyên truyền các kiến thức về VSATTP, Hội phụ nữ các cấp đã tập trung hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ký cam kết sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn, thực hiện đúng Luật An toàn thực phẩm, tránh dùng các chất phụ gia… Đồng thời, xây dựng được trên 5.000 mô hình hiệu quả tuyên truyền VSATTP như mô hình Nuôi gà an toàn sinh học, Gian hàng kiểu mẫu, Trồng và chế biến chè sạch ở Yên Bái; mô hình Mái nhà xanh, CLB chị em kinh doanh quán ăn đường phố ở TP Đà Nẵng… Các hoạt động, mô hình này không chỉ tác động đến bản thân hội viên, phụ nữ mà còn tác động cả đến cộng đồng, góp phần tạo chuyển biến trong thực hành các hành vi đảm bảo VSATTP.

 Ảnh minh họa

 Toàn cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban GĐ-XH TW Hội tổng kết kết quả 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện VSATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, nghe trao đổi về công tác phối kết hợp giữa tổ chức Hội và ngành Y tế trong quá trình triển khai thực hiện CVĐ và đề xuất cơ chế phối hợp nhằm hỗ trợ các cấp Hội đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động. Bên cạnh đó, đại diện Hội LHPN các tỉnh/thành Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nam… đã trình bày tham luận về kinh nghiệm triển khai, công tác tuyên truyền, công tác xây dựng mô hình truyền thông đảm bảo ATTP và mô hình hiệu quả. Các đại biểu cũng cùng thảo luận giải pháp nhằm triển khai thực hiện thành công CVĐ trong thời gian tới.

Buổi chiều, Hội nghị sẽ triển khai sơ kết đánh giá mô hình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, triển khai mô hình nước sạch vệ sinh môi trường và triển khai thực hiện Chương trình phòng chống dịch sốt xuất huyết trong các cấp Hội.

Được biết, Hội nghị sơ kết Cuộc vận động cũng đã diễn ra tại TP. HCM ngày 12/11 vừa qua, thu hút sự tham gia đông đủ của đại diện Hội LHPN 32 tỉnh thành phía Nam và Nam Trung bộ.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video