Hội nghị giao ban thực hiện dự án “Nuôi dưỡng và phát triển”

25/04/2012
Ngày 18/4 vừa qua, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá một năm thực hiện dự án “Nuôi dưỡng và phát triển” và triển khai khai dự án năm 2012.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thanh Bình, Giám đốc Dự án “Nuôi dưỡng và Phát triển A&T” (Alive & Thrive) Nemat Hajeebhoy, đại diện một số bộ, ngành đoàn thể TW và lãnh đạo một số các ban, đơn vị TW Hội LHPN Việt Nam.

Sau 1 năm hoạt động, Dự án đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: tham mưu cho Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đề xuất sửa đổi chính sách nghỉ thai sản cho phụ nữ theo hướng kéo dài đến 6 tháng so với 4 tháng hiện tại trên cơ sở ý kiến các bộ ngành tại hội nghị bàn về bổ sung sửa đổi Bộ Luật Lao động; tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nuôi con bằng sữa mẹ trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tới cộng đồng. Đặc biệt, Dự án đã tổ chức thành công tọa đàm về nuôi con bằng sữa mẹ nhân tháng hưởng ứng NCBSM phát sóng trên O2TV và VTV2…

Bà Nemat Hajeebhoy Giám đốc Dự án đã thể hiện rõ quan điểm của Ban Giám đốc Dự án trong việc thực hiện Hội nghị: “Hội nghị không chỉ bàn đến các hoạt động thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ mà còn bàn đến việc nuôi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước. Và đây là nhiệm vụ không chỉ của Hội LHPN mà còn là trách nhiệm của các bộ, ngành, cộng đồng và xã hội”. Bà cũng bày tỏ sự vui mừng sự có mặt của đại diện các bộ, ngành, tổ chức: “Tôi rất vui mừng khi thấy những gương mặt đến từ các bộ ngành TW, các tổ chức chính trị như UNICEF, Bộ LĐTBXH, Liên Đoàn lao động Việt Nam... và của các cơ quan truyền thông. Điều đó cho thấy sự quan tâm của cộng đồng và Chính phủ Việt Nam đối với vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ và sự phát triển của trẻ nhỏ”.

Đại diện Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Thanh Bình cảm ơn Dự án A&T, các bộ, ngành đã đồng hành cùng Hội thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em thời gian qua. Bà cũng bày tỏ nguyện vọng nhận được nhiều hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động NCBSM.

Năm 2012, Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dự án với việc lồng ghép các hoạt động của dự án và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; tiếp tục nắm bắt tình hình sinh con của phụ nữ nông thôn để đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp; nghiên cứu đề xuất sửa đổi nghị định 21/2006/NĐ-CP ngày 27/02/2006 của Chính phủ về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ; tiếp tục tham mưu đề xuất chính sách thai sản cho phụ nữ…

Phạm Hồng - HD

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video