Hội nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội khóa XIII lần thứ 2 thảo luận nhiều nội dung quan trọng

30/06/2022
Sáng nay, 30/6, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để thống nhất các nội dung trình quan trọng trình Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành TW Hội khai mạc vào sáng ngày mai, 1/7/2022.
Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã khái quát tình hình trong nước, quốc tế tác động đến việc thực nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ; đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các cấp Hội. Chủ tịch ghi nhận: Trong điều kiện khó khăn của đất nước, các chị Ủy viên ĐCT, ủy viên BCH TW Hội đã tích cực, chủ động tăng cường kết nối, phối hợp và có nhiều hoạt động sáng tạo góp phần vào thành công Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện tốt cuộc vận động, các nhiệm vụ công tác Hội. Chủ tịch đề nghị, các chị Ủy viên Đoàn Chủ tịch tập  trung, trách nhiệm thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện các văn bản trình Ban Chấp hành; góp ý, đề xuất sáng kiến để việc triển khai hoạt động Hội nhiệm kỳ 2022-2027 đạt kết quả tốt.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động các cấp Hội 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định: 6 tháng đầu năm TW Hội đã tổ chức thành công Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, trong bối cảnh hết sức khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội nỗ lực, chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo cho phụ nữ khó khăn, phụ nữ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 như: chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “ Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “ Mẹ đỡ đầu”.

Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội chủ trì Hội nghị, từ trái sang phải đ/c Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch; đ/c Hà Thị Nga - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch; đ/c Đỗ Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội LHPN Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất cao với các văn bản dự thảo trình Hội nghị BCH; thảo luận làm rõ thêm kết quả hoạt động của các cấp Hội 6 tháng đầu năm; đưa ra nhiều ý kiến thiết thực với mong muốn đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc vào cuộc sống, phù hợp với tình hinh thực tiễn. Một số vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là: củng cố tổ chức Hội, nâng cao năng lực cho bộ Hội các cấp, chất lượng chi hội; tăng cường tập huấn để cán bộ Hội để tiếp cận tốt với ứng dụng CNTT; có nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho chị em phụ nữ; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Hội với các ban, ngành.

Toàn cảnh hội nghị

Cùng với việc đánh giá kết hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam ngày 01-02/7/2022 sẽ thảo luận, thống nhất các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; định hướng trọng tâm công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023; chương trình hành động thực hiện khâu đột phá; kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và bầu Ủy ban kiểm tra TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; trao đổi chuyên đề “Phát huy vai trò của Phụ nữ trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới”

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, chiều ngày 2/7 sẽ diễn ra “Lễ kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022; từ ngày 3-4/7 Đoàn Chủ tịch TW Hội dâng hương tại các khu di tích tỉnh Quảng Trị và thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video