Hội LHPN xã Gia An giúp chị em phát triển kinh tế gia đình.

04/02/2006
Gia An là xã còn nhiều khó khăn của huyện miền núi Tánh Linh, Bình Thuận. Từ 13 năm nay, Hội PN xã đã thực hiện tốt các hoạt động trọng tâm của Hội phụ nữ, nhất là công tác giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc...

Hiện nay Hội phụ nữ xã Gia An đang quản lý các nguồn vốn là 2.893 triệu đồng giúp cho 711 hộ vay. Nguồn vốn trên chủ yếu giúp cho các hộ chị em có hoàn cảnh khó khăn, hộ phụ nữ đơn thân, phụ nữ làm chủ hộ… vay để có điều kiện cải thiện cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, tiến tới làm giàu chính đáng.

Nhờ có các nguồn vốn nhất là nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thông qua tổ phụ nữ tín dụng tiết kiệm mà đời sống của chị em được cải thiện rõ rệt: Chị Phạm Thị Nhị (thôn 7) từ nguồn vốn vay 7 triệu đồng đầu tư cho 9 sào lúa và chăn nuôi 3 heo nái, mỗi năm chị thu nhập được trên 30 triệu đồng. Có tiền tích lũy, chị mua máy móc để phục vụ sản xuất cho gia đình và phục vụ cho bà con trong; Chị Lê Thị Lượng (thôn 5) vay 15 triệu đồng đầu tư cho 2 ha lúa, 2 ha sen và chăn nuôi mỗi năm thu nhập khoảng 50 triệu đồng; Chị Võ Thị Ri trước đây là hộ nghèo chỉ có 2 sào ruộng do thôn cấp, chồng thì đi làm thuê, muốn chăn nuôi cũng không có tiền. Sau khi gia nhập vào tổ phụ nữ tín dụng tiết kiệm chị xin vay 3 triệu để nuôi heo. Sau khi có chút vốn chị chuyển qua làm nghề bánh kẹo vì chồng chị từ lâu có nghề này nhưng không có vốn. Nghề làm bánh kẹo của vợ chồng chị đã phát triển và chị có thêm vốn đầu tư vào chăn nuôi trả vốn lại và xin vay thêm 8 triệu đồng dự định đầu tư làm lò bánh kẹo lớn hơn để bỏ mối cho các quán. Nhờ chịu khó làm ăn và biết sử dụng đồng vốn có hiệu quả, hiện gia đình chị đã mua được 2 xe máy, 1 xe ba gác chở hàng… và cuộc sống bắt đầu khấm khá.

Song song với việc giúp chị em vay vốn, Hội Phụ nữ xã còn vận động chị em thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội. Tham gia các công tác xã hội như xây dựng 2 nhà tình thương cho phụ nữ nghèo với tổng số tiền là 14,5 triệu đồng. Chị em ngày càng gắn bó hơn với tổ chức Hội, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó chị em còn được tiếp cận với các kiến thức về khoa học kỹ thuật, hưởng các chương trình lồng ghép và tiếp cận với các thông tin thị trường… Các chị trong tổ nhóm giúp đỡ nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệm làm ăn trong sản xuất , chăn nuôi, kinh doanh, đời sống của chị em ngày càng nâng lên. Từ đó, vai trò của phụ nữ trong gia đình ngày càng đựơc chú trọng.

Chị Đinh Thị Lệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Gia An nói: “Việc thực hiện chương trình vay vốn giúp chị em phát triển kinh tế gia đình đã mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, tạo việc làm cho chị em, góp phần cùng địa phương xóa đói giảm nghèo, tỉ lệ đói nghèo của xã năm 2001 là 45% đến nay giảm chỉ còn 11,5%".

Theo báo Bình Thuận

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video