Hội LHPN Việt Nam và tổ chức PLAN Việt Nam ký kết chương trình hợp tác "Giáo dục cha mẹ".

17/01/2013
Chiều qua, 17.1.2013, Hội LHPN Việt Nam và tổ chức PLAN đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện chương trình “Giáo dục cha mẹ” với mong muốn tăng cường sự tham gia của cha mẹ và cộng đồng vì sự phát triển toàn diện của trẻ từ 0-8 tuổi.

Tham dự Lễ ký kết có bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Glenn GiBney – Giám đốc Quốc gia PLAN Việt Nam; bà Trần Thanh Bình – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo, cán bộ của các ban, đơn vị cơ quan TW Hội và Chương trình Giáo dục PLAN Việt Nam.

Mục tiêu của chương trình hợp tác nhằm nâng cao kiến thức và thực hành cho cha mẹ, đặc biệt là nhóm cha mẹ đồng bào các dân tộc thiểu số về chăm sóc giáo dục con 0-8 tuổi, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc và miền Trung Việt Nam; góp phần thực hiện cam kết tuyên truyền rộng rãi hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Vì em là con gái” do Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà làm đại sứ. Chương trình được thực hiện trong hơn 3 năm tại TW và 9 tỉnh, thành trong cả nước (Hà Giang, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai) với các nội dung chính gồm: xây dựng tài liệu về giáo dục cha mẹ dựa vào các mốc phát triển của trẻ và hỗ trợ cần thiết của cha mẹ theo sự phát triển của trẻ; nâng cao kiến thức và kỹ năng về giáo dục cha mẹ cho cán bộ PLAN, cán bộ phụ nữ và tình nguyện viên vùng dự án; vận động chính sách về tầm quan trọng của giáo dục cha mẹ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Hội LHPN Nguyễn Thị Thanh Hoà ghi nhận và cảm ơn những hỗ trợ tích cực mà PLAN đã dành phụ nữ và trẻ em Việt Nam trong thời gian qua. Với những băn khoăn, trăn trở và sự nỗ lực, cố gắng của Hội LHPN Việt Nam trong việc tăng cường sự tham gia chăm sóc và phát triển trẻ thơ của cha mẹ và cộng đồng, Chủ tịch Thanh Hoà đánh giá cao tính thiết thực của chương trình hợp tác “Giáo dục cha mẹ” mà PLAN sẽ hỗ trợ Hội trong thời gian tới. Chủ tịch cam kết Hội LHPN Việt Nam sẽ thực hiện tốt thoả thuận, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với sự hỗ trợ của PLAN, chương trình sẽ đạt được kết quả tốt, không chỉ dừng lại ở các tỉnh có dự án mà còn được nhân rộng ra cả nước. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch chúc các vị khách quý có một năm mới nhiều sức khoẻ, luôn vui vẻ, tươi trẻ và thành công; chúc quan hệ hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và tổ chức PLAN ngày càng gắn bó chặt chẽ.

 Ảnh minh họa

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu tại Lễ ký kết


Vui mừng có mặt trong Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, đánh dấu sự hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và tổ chức PLAN, ông Glenn GiBney bày tỏ niềm vinh dự được đồng hành cùng với Hội trong việc hỗ trợ Hội LHPN tăng cường công tác chăm sóc trẻ em. Ông Glenn GiBney cũng hy vọng, thông qua chương trình hợp tác, hai bên sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác về giới, tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái để có những thành công nhất định trong việc thay đổi đời sống cho phụ nữ và trẻ em gái.

Dự kiến, thoả thuận hợp tác thực hiện giai đoạn 1 (1-9.2013) của Chương trình hợp tác sẽ được bắt đầu ngay sau khi hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video