Hội LHPN Việt Nam và Công ty sữa Abbott: Tiếp tục hợp tác trong chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em Việt Nam

04/06/2015
Mong muốn tiếp tục có các chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em Việt Nam là quan điểm của cả Hội LHPN Việt Nam và Công ty sữa Abbott Hoa Kỳ tại Việt Nam trong buổi làm việc giữa hai bên tại Hà Nội vào sáng 03/6/2015.

Thông tin về những hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên cho biết, hiện nay Hội LHPN Việt Nam đang phối hợp với Bộ Y tế và một số doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trong đó có Abbott trong triển khai: Chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014- 2020; đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt; đề án nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam… với nhiều hoạt động, mô hình hiệu quả, chất lượng cụ thể, được ghị nhận.

Phó Chủ tịch đánh giá cao những hỗ trợ về kỹ thuật, nguồn lực của Abbott trong thời gian qua là rất phù hợp với nhu cầu, mục tiêu của Hội trong hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, sự hợp tác giữa hai bên sẽ được phát triển ở mức cao hơn để nhiều phụ nữ và trẻ em được chăm sóc tốt hơn.

Đại diện công ty Abbott bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với Hội LHPN Việt Nam cũng như những kết quả đạt được của Hội trong thời gian vừa qua về các mô hình hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em.

Bên Abbott cũng đưa ra câu hỏi tìm hiểu thêm các thông tin về những mục tiêu mà Hội LHPN Việt Nam đang hướng tới như: chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em bị sinh non; trẻ dưới 36 tháng tuổi; hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ vị thành niên (từ 6-10 tuổi); phụ nữ trung niên và cao tuổi… Từ đó nhằm nghiên cứu các ý tưởng để đưa ra các chương trình hợp tác với Hội qua các dự án cụ thể trong thời gian tới.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video