Hội LHPN Việt Nam trồng cây chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc

12/03/2022
Chiều 12/3, Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng tỉnh Phú Thọ trồng 200 cây đào, mận Mường Khương. Đây là hoạt động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022 chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi lễ trồng cây

Chiều 12/3, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày hội trồng cây chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Phú Thọ; cùng  các đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, thành phố Việt Trì và Khu di tích lịch sử Đền Hùng tham gia dự.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga (bìa phải) trồng cây tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Phát biểu tại ngày hội trồng cây, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, sau 3 ngày diễn ra từ mùng 9-11/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo các ban, đơn vị TW Hội LHPN Việt Nam tham gia trồng cây (ảnh Kiến Quốc)

Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 8 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp. Trong đó, tiếp tục phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ trong cả nước thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới"; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và 2 khâu đột phá: Chủ động mới phương thức hoạt động với trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và xây trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh.

Các đại biểu tham gia trồng cây

Đại hội đã tín nhiệm bầu 155 Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII với sự đồng thuận cao. Thông qua mục tiêu, các nhóm chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới hứa hẹn sẽ mở ra một nhiệm kỳ với những bút phá mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa.

Chào mừng thành công Đại hội, với tinh thần thiết thực, hiệu quả, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam mong muốn toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước và nhân dân tỉnh Phú Thọ tích cực, chủ động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh với mục tiêu trồng mới 130.000 cây xanh do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động; góp phần thực hiện lời dạy của Bác "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" và hưởng ứng Đề án trồng mới một tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025 "Vì một Việt Nam xanh" của Chính phủ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hoàng Công Thủy tại Lễ trồng cây

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy cùng các đại biểu đã trồng 200 cây đào, mận Mường Khương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ngày hội tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Phú Thọ; quyết tâm triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đại hội và cùng lan tỏa tinh thần "Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh; Mỗi phụ nữ - một cây xanh".

Đại biểu tham gia lễ trồng cây tại Phú Thọ (ảnh Kiến Quốc)

Sau khi trồng cây, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm các vị Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Trước đó, vào sáng ngày 12/3, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022 tại Đền Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video