Hội LHPN Việt Nam tri ân, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực phòng, chống dịch Covid -19

08/05/2020
Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII trực tuyến, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức khen thưởng, tri ân và hỗ trợ các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương (phải) và Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (trái) tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể nữ ngành y, lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Những ngày qua, các cấp Hội và hội viên phụ nữ cả nước đã sôi nổi hưởng ứng, vào cuộc, cùng cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và toàn dân  quyết liệt phòng chống dịch Covid-19. Đã có 217.543 cuộc truyền thông; cấp phát gần 4 triệu tờ rơi; hơn 1,3 triệu tin bài trên các kênh thông tin của Hội về các nội dung phòng chống Covid-19. Hơn 6,2 triệu khẩu trang y tế, khẩu trang vải và hơn 152.000 chai nước rửa tay sát khuẩn được các cấp Hội cấp phát tới phụ nữ và các đối tượng phòng chống dịch. Chương trình  LIVESHOW âm nhạc Kiên Cường Việt Nam do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với một số nhà tài trợ tổ chức phát trực tuyến đêm 25/4/2020 đã thu hút trên 42.000 lượt xem, quyên góp được 1,3 tỷ đồng để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều tập thể, cá nhân, phụ nữ đã có những đóng góp thiết thực, nổi bật vào công tác phòng chống dịch bệnh. Tiêu biểu như: Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt (TP.Hồ Chí Minh), 95 tuổi vẫn cần mẫn may khẩu trang, chăn, mềm gửi cho Hội phụ nữ tặng người nghèo và những vùng khó khăn để chống Covid - 19; Mẹ liệt sĩ Phạm Thị Mong (xã Yên Quang, huyện Ý Yên, Nam Định), 96 tuổi, dùng 50 triệu đồng tiết kiệm từ tiền nhà nước trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ nhiều năm để mua 200 bộ trang phục bảo hộ và khẩu trang tặng các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Ý Yên đang làm công tác phòng, chống dịch…

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tri ân các nữ y, bác sỹ, người lao động đã có nhiều đóng góp, cống hiến tại 37 cơ sở y tế - là tuyến đầu phòng chống dịch bệnh; 13 tập thể nữ ngành y được tri ân thuộc các cơ sở y tế: bệnh viện nhiệt đới TP HCM, viện Pasteur TP HCM, bệnh viện dã chiến Củ Chi, bệnh viện điều trị Covid 19 Cần Giờ, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện đa khoa TW Huế cơ sở 2, bệnh viện đa khoa TW Quảng Nam, bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở 2, bệnh viện Nhi TW, viện Vệ sinh dịch tễ TW, bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên (thứ 4 phải ảnh qua) trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống Covid-19

Hội nghị ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, hỗ trợ, chung tay cùng các cấp Hội LHPN và toàn xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19; tặng Bằng khen cho 86 tập thể và 78 cá nhân cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phòng, chống dịch.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch TW Hội cũng trao hỗ trợ sinh kế và khẩu trang cho phụ nữ 12 tỉnh/thành có nguy cơ cao về dịch bệnh (Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh và Hà Tĩnh), mỗi tỉnh 60 suất trị giá 500 nghìn đồng/suất, 01 mô hình sinh kế trị giá 10 triệu đồng/mô hình và 5.000 chiếc khẩu trang. Hỗ trợ sinh kế cho 04 HTX, doanh nghiệp, cơ sở bảo trợ xã hội của phụ nữ phụ nữ khuyết tật, phụ nữ khó khăn, mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Hỗ trợ cho phụ nữ khó khăn tại 13 tỉnh, mỗi tỉnh 10 suất trị giá 500 nghìn đồng/suất; phụ nữ là nạn nhân bị bạo hành, phụ nữ khuyết tật và sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam bị ảnh hưởng của dịch bệnh; phụ nữ nghèo là khách hàng của Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng.

Đồng chí Trương Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao sinh kế hỗ trợ cho các tỉnh, thành có nguy cơ cao về dịch bệnh

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao sinh kế hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, phụ nữ khó khăn và các thành viên TYM bị ảnh hưởng bởi dịch

Phó Chủ tịch Trần Thị Hương trao bảng tri ân của Hội LHPN Việt Nam đối với các doanh nghiệp, tổ chức đồng hành, ủng hộ, đóng góp cùng Hội LHPN Việt Nam chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Tổng kinh phí tri ân và hỗ trợ đợt 1 này là 990 triệu, được trích từ các hoạt động vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân ủng hộ gửi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, kinh phí hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ gặp khó khăn và các mô hình tổ hợp tác của phụ nữ bị ảnh hưởng sinh kế do dịch bệnh là 790 triệu đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ cá nhân phụ nữ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 500 nghìn đồng/suất, mỗi cá nhân khôi phục sinh kế được hỗ trợ 3 triệu đồng, tổ hợp tác khôi phục kinh tế được hỗ trợ 10 triệu đồng/tổ hợp tác 16 Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng tại 16 tỉnh được hỗ trợ 1600 suất mua hàng.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video