Hội LHPN Việt Nam tổ chức các hoạt động về nguồn

16/08/2005
Hướng tới kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám và quốc khánh mùng 2/9; 60 năm ngày thành lập Công an Nhân dân và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày 11-12/8, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức các hoạt động về nguồn thăm nơi ở và làm việc của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1950-1954) tại tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự các hoạt động về nguồn có gần 600 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam; Hội LHPN các tỉnh, thành đơn vị Hội phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra); đại diện Ban liên lạc hưu trí cơ quan TW Hội thời kỳ Việt Bắc; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành TW; lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Hội LHPN, các ban ngành, đoàn thể; nhân dân các xã vùng chiến khu cách mạng tỉnh Tuyên Quang và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình TW và địa phương.

 

Ngày 11/8, Hội LHPN Việt Nam khánh thành Bia kỷ niệm tại thôn Nà Lá, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá - nơi cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã ở và làm việc những năm 1950-1951. Mặc dù thời gian đóng trụ sở ở Xuân Quang không dài nhưng nơi đây đã in đậm những kỷ niệm đẹp đẽ của mối quan hệ giữa cán bộ cơ quan TW Hội với nhân dân địa phương trong thời kỳ gay go, ác liệt, thiếu thốn của cuộc kháng chiến.

 

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hà Thị Khiết tặng Hội LHPN xã Điềm Mặc, Xuân Quang và Tân Trào nguồn vốn xây dựng Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, XĐGN

Ngày 12/8, Hội LHPN Việt Nam khánh thành Bia kỷ niệm tại thôn Lũng Búng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương - nơi cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã ở và làm việc những năm 1952-1954. Nơi đây đã bao bọc, nuôi dưỡng các cơ quan đầu não của đất nước, của cách mạng, trong đó có cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Pháp gian khổ. Tại đây, thay mặt Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã trao tặng Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo cho Hội LHPN xã Điềm Mặc, Hội LHPN xã Xuân Quang và Hội LHPN xã Tân Trào, mỗi Hội 50 triệu đồng.

 

Nhân dịp này, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức cho các đoàn đại biểu thăm Khu di tích lịch sử Tân Trào - ATK; và phối hợp với Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức buổi giao lưu “Dưới bóng đa Tân Trào” giữa các đơn vị, nhân chứng lịch sử của Hội LHPN Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân.

 

Trong 2 tối (10,11/8) TW Hội LHPN Việt Nam đã tham gia giao lưu văn nghệ với cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hoá, Thị xã Tuyên Quang.

 
Đây là hoạt động nối tiếp các hoạt động về nguồn của TW hội LHPN Việt Nam, thăm nơi ở và làm việc của Hội LHPNGPMNVN trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (diễn ra ngày 14/4/2005) và thăm nơi ở và làm việc của TW Hội LHPN Việt Nam tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên trong những năm 1949-1951 (diễn ra ngày 17/7/2005). Các hoạt động về nguồn được tổ chức năm 2005 có ý nghĩa nhằm giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn" của phụ nữ Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 60 năm thành lập nước và 75 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video