Hội LHPN Việt Nam tích cực phòng, chống dịch Covid-19

26/03/2020
Hội LHPN Việt Nam đã gửi tặng 2.000 chai nước rửa tay và 300 triệu đồng tiền mặt cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng. Tổng giá trị ủng hộ là 400 triệu đồng giá trị hiện vật và 300 triệu đồng tiền mặt.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (giữa) nhận biển tượng trưng hỗ trợ sản phẩm của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Sáng 26/3, Hội LHPN Việt Nam đã tiếp nhận các sản phẩm của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Minh Thảo, Câu lạc bộ Áo dài Việt và nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam ủng hộ công tác chỉ đạo và triển khai phòng, chống dịch bệnh do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2), dịch bệnh COVID-19. Tham dự lễ tiếp nhận có các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Trần Thị Hương và Bùi Thị Hòa.

Cụ thể, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã ủng hộ các sản phẩm dinh dưỡng với tổng giá trị 1,2 tỷ đồng để chuyển cho Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Hội LHPN 5 tỉnh, thành phố (Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang).

Theo bà Lê Thị Hoài Thương, Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, cùng với việc trao quà cho TƯ Hội LHPN Việt Nam, Nestlé Việt Nam đã trao quà cho nhiều địa phương trên cả nước, tổng trị giá các phần quà sản phẩm thực phẩm, thức uống dinh dưỡng hơn 3 tỷ đồng. Các sản phẩm này nhằ hỗ trợ những người làm công tác tuyến đầu chống dịch COVID-19 gồm các bác sĩ, nhân viên y tế, điều dưỡng, các lực lượng công an, quân đội và tình nguyện viên tại những trung tâm cách ly tập trung.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa (thứ 3 từ phải sang) trao khẩu trang của Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam tặng cho đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Cùng với Nestlé Việt Nam, dịp này một số đơn vị, cá nhân thông qua Hội LHPN Việt Nam cũng gửi các sản phẩm thiết thực cho công tác phòng, chống dịch bệnh cho các chiến sĩ biên phòng: Câu lạc bộ Áo Dài Việt và Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam gửi tặng 3.000 chiếc khẩu trang phủ nano bạc; Công ty Cổ phần quốc tế Minh Thảo tặng 1.000 chai nước rửa tay. Nhân dịp này, Hội LHPN Việt Nam cũng gửi tặng 2.000 chai nước rửa tay và 300 triệu đồng tiền mặt cho cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng. Tổng giá trị ủng hộ là 400 triệu đồng giá trị hiện vật và 300 triệu đồng tiền mặt.

Trong thời gian qua, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú và thiết thực nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương trao nước rửa tay của Công ty Cổ phần quốc tế Minh Thảo tặng, cho đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch và thực hiện các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh Covid 19, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã ra những chỉ đạo thiết thực tới Hội LHPN các tỉnh/thành trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Những chỉ đạo, hướng dẫn của TƯ Hội đã nhanh chóng được các cấp Hội nhanh chóng triển khai thành những hành động thiết thực.

Cụ thể, 100% các cấp Hội phụ nữ trên toàn quốc đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân (phát tờ rơi, hướng dẫn cách khử trùng, kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, sử dụng khẩu trang đúng cách…); hướng dẫn chị em tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng để tránh gây hoang mang. Các cấp Hội cũng chủ động tiếp cận địa bàn đông người như các xóm trọ, chợ, trung tâm hành chính của các địa phương để tuyên truyền, tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng...

Với chỉ đạo hạn chế hội họp đông người, các cấp Hội đã tăng cường trao đổi thông tin trong cán bộ cũng như cung cấp thông tin dưới hình thức các bản tin ngắn, infographic, video hướng dẫn kỹ năng cho hội viên, phụ nữ, người dân thông qua các trang web của Hội, trên trang thông tin của Hội trên mạng xã hội, qua các nhóm zalo; đồng thời lắng nghe ý kiến phản hồi của hội viên, phụ nữ để kịp thời xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Hội LHPN nhiều tỉnh/thành cũng phối hợp với y tế và trường học trong công tác vận động phụ huynh, học sinh trang bị phòng dịch cho trẻ như rửa tay sát trùng thường xuyên, trang bị khẩu trang, bổ sung các loại vitamin, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ khẩu trang, xà phòng rửa tay; vận động hội viên phụ nữ may khẩu trang để tặng cho người nghèo, trẻ em trong các trường học...

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video