Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới vì một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa cho mọi trẻ em

31/05/2022
Chiều 31/5, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng Đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (Tổ chức), ông Doseba Tua Sinay về các chương trình, hoạt động của hai đơn vị liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em thông qua vai trò của người mẹ và gia đình với những mô hình thiết thực đang được triển khai tại một số địa phương.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trần Lan Phương bày tỏ sự cảm ơn tới Tổ chức Tầm nhìn Thế giới thời gian qua đã có các hoạt động hỗ trợ hợp tác với TW Hội LHPN Việt Nam trong vận động chính sách và truyền thông, tập huấn về phòng, chống mua bán người cũng như các hoạt động mang lại lợi ích cho Hội Phụ nữ địa phương và sự hưởng lợi cho hội viên phụ nữ từ các chương trình, dự án của Tổ chức.

Phó Chủ tịch Hội cho biết, Hội LHPN Việt Nam luôn coi trọng và thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em thông qua vai trò của người mẹ và gia đình nhằm mục đích đảm bảo an toàn và phát triển toàn diện cho trẻ em; hỗ trợ cha mẹ và các gia đình kiến thức, kỹ năng và các điều kiện nuôi dạy con tốt; lên tiếng, tham gia giải quyết các vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em.

Khẳng định, Hội Phụ nữ các cấp là đối tác vô cùng quan trọng trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến trẻ em tại địa phương, ông Doseba Tua Sinay, Trưởng Đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới thông tin, Tổ chức Tầm nhìn thế giới đang cố gắng để đưa các chương trình của Tổ chức được phổ biến rộng rãi, tiếp cận sâu tới từng hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, ông Doseba Tua Sinay cũng chia sẻ thêm về mô hình “Gia đình toàn mỹ” và “Kỷ luật tích cực” được Tổ chức triển khai vô cùng thành công tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương bày tỏ sự cảm ơn tới Tổ chức Tầm nhìn Thế giới thời gian qua đã có các hoạt động hỗ trợ hợp tác với TW Hội LHPN Việt Nam

Để có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị, ông  Doseba Tua Sinay trình bày tóm tắt dự thảo chiến lược giai đoạn 2023-2027 tập trung vào các nội dung chính: (1) Bảo vệ và tham gia của trẻ em; (2) Sức khỏe và dinh dưỡng; (3) Cải thiện sinh kế, Giảm thiểu rủi ro thiên tai, Ứng phó với Biến đổi khí hậu; (4) Trao quyền cho Cộng đồng trên cơ sở lấy Trẻ em làm trung tâm.

Đại diện lãnh đạo Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và Ban Gia đình – xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam cũng đã có ý kiến đóng góp vào dự thảo chiến lược của Tổ chức. Trong đó đồng tình với các chỉ tiêu, cách thức hoạt động trong dự thảo là phù hợp và có nhiều điểm tương đồng với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam; từ đó, mong muốn sẽ có sự phối hợp triển khai các mô hình điểm trong thời gian tới. Cụ thể, phối hợp trong các hoạt động như: hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ phụ nữ tham gia nền kinh tế số; hỗ trợ phụ nữ tham gia, tổ chức HTX, THT góp phần tham gia sản xuất xanh, sạch nhằm nâng cao năng lực cho phụ nữ và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Lãnh đạo hai đơn vị trao đổi về dự thảo chiến lược giai đoạn 2023-2027 của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới

Đại diện các ban TW Hội cũng thông tin, Hội LHPN Việt Nam hiện đang triển khai tích cực mô hình “Nhóm cha mẹ” và có nhiều điểm tương đồng với mô hình “Gia đình toàn mỹ”, do đó, hai đơn vị hoàn toàn có thể phối hợp, chia sẻ cách thức để tạo ra một mô hình hiệu quả, phù hợp triển khai tới từng địa bàn nhằm mang đến nhiều lợi ích nhất cho trẻ em. Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động cũng cần được lan tỏa rộng rãi bởi trong đại dịch Covid-19, rất nhiều trẻ em đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, vì vậy những “Mẹ đỡ đầu” rất cần được tiếp cận các kỹ năng, kiến thức chăm sóc cho trẻ để trẻ phát triển tốt và trở thành người có ích cho xã hội chứ không chỉ trên phương diện vật chất và tinh thần.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trần Lan Phương đề nghị thời gian tới, cần có sự đổi mới trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị; cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn với TW Hội LHPN Việt Nam để thông suốt trong chỉ đạo thực hiện tới các cấp cơ sở nhằm lan tỏa rộng rãi các chương trình, hoạt động, triển khai tối ưu các mô hình mới và tiết kiệm tối đa chi phí. Ngoài ra, cũng cần có sự phối hợp toàn diện hơn từ những buổi đào tạo, giáo dục xây dựng gia đình, tuyên truyền kỹ năng chăm lo cho trẻ em tới tạo sinh kế cho người dân nói chung và phụ nữ nói riêng. Trong quá trình hoàn thiện chiến lược, Phó Chủ tịch cũng mong muốn Hội sẽ được tham gia, chia sẻ phương thức và có những ý kiến đóng góp hiệu quả vì mục tiêu chung đem đến cho trẻ em những điều kiện tốt nhất.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video