Hội LHPN Trung Quốc: Khen thưởng điển hình tập thể và cán bộ Hội phụ nữ cứu trợ nạn nhân động đất

13/07/2008
Vừa qua, Hội liên hiệp phụ nữ Trung Quốc đã biểu dương, khen thưởng 156 tập thể và cán bộ Hội phụ nữ xuất sắc trong công tác cứu trợ nạn nhân động đất vừa xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên.

Các tập thể và cán bộ Hội phụ nữ được biểu dương chủ yếu đến từ các tỉnh/thành: Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây, Trùng Khánh và Vân Nam.

Ngay sau khi động đất vừa xảy ra, dưới sự chỉ đạo mạnh mẽ của cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương, với tinh thần “một phương gặp nạn, tám phương chi viện”, Hội phụ nữ nhiều tỉnh/thành của Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động hết sức thiết thực trong hội viên. Các chị bất chấp nguy hiểm sau trận động đất để tới từng nhà vận động người dân cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn; khẩn trương triển khai những hoạt động phục vụ tình nguyện, sắp xếp cho các nạn nhân để họ có thể sớm nhận được sự quan tâm chăm sóc.

Đặc biệt, trong quá trình tham gia cứu trợ nạn nhân động đất, chị Dương Tú Triều, Chủ tịch Hội phụ nữ thôn Diêu Gia Lăng, xã Giang Bàn, huyện Châu Khúc, tỉnh Cam Túc đã anh dũng hy sinh. Chị được Hội liên hiệp phụ nữ toàn Trung Quốc truy tặng danh hiệu cán bộ Hội phụ nữ xuất sắc cứu trợ nạn nhân động đất.

Cũng nhân dịp này, Hội liên hiệp phụ nữ Trung Quốc kêu gọi toàn thể hội viên trên cả nước noi theo tấm gương của các cá nhân và tập thể Hội phụ nữ vừa được biểu dương. Với tinh thần đồng tâm hiệp lực, ý chí kiên cường, không ngại gian nan khó khăn, không chịu khuất phục, các chị đã góp phần không nhỏ trong việc cứu trợ nạn nhân động đất, giúp họ xây dựng lại cuộc sống ổn định sau thảm hoạ./.
Bảo Ngân
Theo Tin tức (Trung Quốc)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video