Hội LHPN TP Việt Trì chủ động, linh hoạt trong góp sức phòng, chống dịch

18/05/2021
Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, Hội LHPN TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã rất chủ động, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng.
Hội viên phụ nữ xã Kim Đức tham gia phục vụ hậu cần cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

Theo đó, các cấp Hội LHPN trên địa bàn thành phố đã chú trọng tuyên truyền phòng, chống COVID-19; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động người dân khai báo y tế, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc, không tụ tập đông người, tuyên truyền người dân hạn chế tối đa đi tập thể dục nơi cộng cộng trong thời gian dịch bệnh, thực hiện tốt giữ vệ sinh cá nhân và gia đình luôn sạch sẽ, thoáng mát...

Các hình thức tuyên truyền được tổ chức hết sức linh hoạt, phù hợp với điều kiện dịch bệnh: bên cạnh cấp phát tờ rơi, sử dụng loa truyền thanh cố định và di động đi vào các ngõ ngách, các khu chợ để truyền thông, chị em đã sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, sử dụng những hình ảnh về các việc làm thiết thực, ý nghĩa trong phòng, chống dịch đăng tải trên các phương tiện thông tin, trên các nhóm hội phụ nữ từ thành phố xuống các chi/tổ hội... qua đó kịp thời tuyên truyền, lan tỏa ý thức, trách nhiệm tham gia phòng, chống dịch của hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp các ngành chức năng nắm thông tin những người từ địa phương có dịch trở về, những trường hợp có tiếp xúc gần với F0 để hướng dẫn người dân thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Sự chủ động và vào cuộc tích cực của các cấp Hội LHPN trong thành phố đã mang lại hiệu quả tác động mạnh mẽ tới nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Thông qua hệ thống loa truyền thanh di động và cố định đã phối hợp tuyên truyền được 528 lượt buổi; kẻ vẽ 66 pano, áp phích, treo 220 băng rôn, khẩu hiệu; cấp phát 15.400 tờ rơi đến các hộ gia đình, treo 110 tranh cổ động về thực hiện phòng chống covid – 19 và tham gia hướng dẫn khai báo y tế được hàng nghìn lượt người.

Các cấp Hội LHPN TP. Việt Trì ủng hộ các chốt kiểm soát dịch bệnh và khu cách ly trên địa bàn

Đặc biệt là từ khi thành phố có ca dương tính với SARS- CoV-2 tại xã Kim Đức, chỉ tính trong thời gian ngắn (từ ngày 8-12/5/2021), Hội LHPN thành phố đã vận động được trên 13 triệu đồng tiền mặt và hàng trăm triệu đồng là các nhu yếu phẩm để kịp thời chuyển đến các gia đình hội viên, phụ nữ và nhân dân gặp khó khăn ở những khu vực bị phong tỏa của xã Kim Đức. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tiếp sức cho lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt thông qua chuẩn bị những bữa cơm, nước uống hàng ngày. Nhiều Hội LHPN phường, xã còn hướng các hoạt động ủng hộ giúp đỡ cho những trường hợp F2 là cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn gặp khó khăn khi đang thực hiện cách ly y tế tại nhà bằng những lương, thực phẩm thiết yếu…

Những việc làm cụ thể, thiết thực đó đã tạo nên hình ảnh đẹp về mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ cũng như vai trò của tổ chức Hội trong công tác ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, góp phần bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của cộng đồng.                                                                                                                              

Nguyễn Thị Kim Khánh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video