Hội LHPN TP Cần Thơ: Trên 46,5 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển sản xuất.

21/01/2006
Từ đầu năm 2001 đến nay, Hội LHPN huyện Cờ Đỏ đã huy động được 9 nguồn vốn của các tổ chức trong và ngoài nước,

cho 18.332 lượt hội viên vay trên 46,5 tỉ đồng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện theo tiêu chí mới xuống còn 12,2%.

Trong 5 năm qua, Hội LHPN huyện Thốt Nốt thường xuyên phối hợp với Ban chỉ đạo XĐGN huyện giới thiệu cho 66.509 lượt chị em vay trên 22 tỉ đồng từ các nguồn vốn để buôn bán nhỏ, chăn nuôi heo, trồng nấm rơm... Nhờ đó, nhiều hội viên phụ nữ có việc làm, thu nhập, góp phần cải thiện đời sống gia đình.

Chỉ trong năm 2005, Hội LHPN huyện Phong Điền đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH thành phố mở được 11 lớp đào tạo nghề may gia dụng, đan lục bình, uốn tóc... cho 330 hội viên. Qua đó, Hội đã giới thiệu cho 250 phụ nữ có việc làm ổn định trong và ngoài thành phố, với mức thu nhập từ 500 ngàn đồng/tháng. Ngoài ra, Hội còn ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Huỳnh Hồng nhận bóc vỏ hạt điều giải quyết việc làm cho 400 hội viên nhàn rỗi tại địa phương; phối hợp với Phòng Nội vụ - LĐ - TB&XH huyện giới thiệu cho 50 phụ nữ đăng ký vào may ở Xí nghiệp May Tây Đô.

Theo Báo Cần Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video