Hội LHPN TP Đà Nẵng: Tích cực xây dựng thành phố an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em

06/09/2022
Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng thành phố an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, Quyết định số 1006/QĐ-UBND về Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, Hội LHPN TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, duy trì nâng cao chất lượng các mô hình, câu lạc bộ trên địa bàn thành phố.
Tập huấn nâng cao năng lực địa chỉ tin cậy trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em

Tập huấn nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em cho 160 lái xe phương tiện giao thông công cộng

160 lái xe thuộc các hãng Taxi Mai Linh, Tiên Sa, xe buýt Quảng An… trên địa bàn thành phố đã được Hội LHPN TP tổ chức nâng cao kiến thứcvề các nội dung liên quan đến giới, bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em; kỹ năng nhận biết các hình thức quấy rối tình dục trên các phương tiện giao thông công cộng; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức trong khuôn khổ thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em; các mô hình an toàn nơi công cộng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng đang được vận hành hiệu quả ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó giúp các bác tài xế có thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện, tư vấn, can thiệp về phòng ngừa ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do bạo lực gây ra đối với phụ nữ và trẻ em trên các phương tiện giao thông công cộng.

Thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia địa chỉ tin cậy tại địa phương

Nâng cao năng lực trợ giúp phụ nữ và trẻ em bị bạo lực

4 lớp tập huấn nâng cao năng lực địa chỉ tin cậy trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em được tổ chức tại 02 quận Hải Châu và Sơn Trà đồng thời sẽ được tổ chức cho các quận, huyện còn lại trong thời gian tới. Nội dung các lớp tập huấn đã cung cấp cho thành viên của những mô hình địa chỉ tin cậy cách nhận diện các hình thức bạo lực trên cơ sở giới; quy trình phối hợp xử lý các vụ việc bạo lực; hướng dẫn cách tư vấn cho người có hành vi bạo lực; đồng thời, cung cấp một số nội dung cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của địa chỉ tin cậy; kỹ năng trợ giúp nạn nhân khi bị bạo lực nhằm có thêm kiến thức, áp dụng vào công việc thực tiễn. Lớp tập huấn cũng là dịp để những người làm công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia địa chỉ tin cậy tại địa phương.

Hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có gần 400 mô hình địa chỉ tin cậy đang hoạt động tại các xã, phường. Chính vì vậy, việc mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình, nâng cao năng lực tư vấn, hỗ trợ hiệu quả qua đó giúp nhiều phụ nữ được bảo vệ trước nạn bạo hành gia đình, nhiều cặp vợ chồng đã được hàn gắn, thuận hòa, góp phần đảm báo an ninh trật tự tại địa phương và hạn chế khiếu kiện khiếu nại vượt cấp - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lương Thị Đạo chia sẻ.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video