Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Kạn tổ chức Đại hội phụ nữ cơ sở điểm

12/03/2021
Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Kạn là các đơn vị tiếp theo tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở điểm nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau Đại hội, Hội LHPN các tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp cơ sở trên toàn tỉnh theo kế hoạch
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang tặng hoa Đại hội đại biểu phụ nữ xã Phúc Thịnh

Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang:

Đơn vị tổ chức Đại hội Phụ nữ cơ sở điểm là xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa. Đại hội có  sự tham gia của 88 đại biểu, đại diện trên 1.500 hội viên phụ nữ trong toàn xã.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã Phúc Thịnh đã hỗ trợ 299 thành viên được vay vốn phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ với tổng dư nợ trên 12 tỷ đồng; ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ trên 4 tỷ đồng; quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh đã tạo điều kiện cho 19 hội viên vay vốn với tổng dư nợ  trên 147 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá và 2 nhiệm vụ trọng tâm. Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN xã gồm 11 đồng chí. Bầu Chủ tịch Hội LHPN xã và bầu 4 đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Hội LHPN tỉnh Sơn La:

BCH Hội LHPN xã Mường Khoa nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt 

Đại hội đại biểu phụ nữ Mường Khoa, huyện Bắc Yên có 87 đại biểu đại diện cho hơn 838 hội viên tham dự.

Sau khi đánh giá, tổng kết phong trào công tác Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cũng như đặt ra những phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới, Đại hội quyết định chọn hai khâu đột  phá là: Nâng cao năng lực và phát huy vai trò của đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó trong hoạt động Hội; Vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, Hội tập trung thực hiện phong trào “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”; “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. 10 nhóm chỉ tiêu cụ thể và 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Đại hội thống nhất đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu như: giúp được 1-2 hộ có phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo ưu tiên các hộ thuộc 2 bản vùng cao; xây dựng được ít nhất 2 phụ nữ tiêu biểu trong các phong trào thi đua/học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng; phấn đấu tỷ lệ thu hút tham gia sinh hoạt hội thường xuyên và đóng hội phí đạt 80% trở lên... Đại hội đã bầu 11 chị tham gia Ban Chấp hành phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; 6 chị dự đại hội phụ nữ cấp trên. Chị Lừ Thị Oanh được bầu tái cử Chủ tịch Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn:

Hội LHPN phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn được Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. Đại hội đã diễn ra với sự tham dự của 115 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.448 hội viên phụ nữ của phường.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN phường Đức Xuân đã chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về chi hội, phát triển các mô hình mới mang tính đặc thù. Từ các nguồn vốn hỗ trợ đã có 354 lượt hộ được vay vốn với tổng số tiền 12 tỷ đồng; giúp 12 hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững. Tiếp tục tuy trì hoạt động của 15 mô hình “Đoạn đường do phụ nữ tự quản”, 05 đoạn đường hoa; 05 hàng rào xanh, 18 “Địa chỉ tin cậy” tại 18 chi hội, tổ chức Hội được củng cố, phát triển, hội viên tăng cả về số lượng, chất lượng, tỷ lệ thu hút đạt trên 96%. Các hoạt động của hội đã đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội đã bầu 13 chị vào BCH nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chị Đoàn Thị Nhâm tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN phường. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu thành phố Bắc Kạn gồm 20 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Phương Thảo, Bình An, Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video