Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: "Bữa cơm ấm lòng người cách ly"

09/08/2021
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa về việc đón công dân đang làm việc, sinh sống, học tập tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng về quê hương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (đến hết ngày 30/7/2021), những ngày qua các địa phương trong tỉnh đã đón và tiếp nhận gần 15.000 công dân trở về.

Đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tiếp tục các hoạt động tiếp lửa cho tuyến đầu chống dịch, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đến từng nhà, rà từng đối tượng, ra quân dọn vệ sinh môi trường khu vực cách ly để đón công dân về cách ly, ủng hộ nhu yếu phẩm cho khu vực cách ly…

Điển hình như Hội LHPN huyện Nông Cống, Nga Sơn, Đông Sơn đã phát động chương trình “Bữa cơm ấm lòng người khu cách ly”, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ các nhu yếu phẩm và tiền mặt tổ chức nấu hơn 1000 suất cơm và nước uống cho công dân từ vùng dịch về đang thực hiện cách lý tập trung trên địa bàn; Hội LHPN thành phố Thanh Hoá tổ chức phiên chợ 0 đồng phục vụ 110 hộ nghèo và 748 hộ cận nghèo vượt qua khó khăn do đại dịch, mỗi hộ được phát 1 phiếu mua hàng giá cực rẻ với số tiền 200 ngàn đồng (rẻ bằng 70-80% so với thị trường), tổng phiên chợ trị giá 171,6 triệu đồng; Hội viên phụ nữ thành phố Sầm Sơn thăm và động viên cán bộ trung tâm y tế chống dịch; Hội viên phụ nữ huyện Thọ Xuân làm tấm kính chắn giọt bắn hỗ trợ phòng chống dịch...

Hội viên phụ nữ tham gia tổ chức “Bữa cơm ấm lòng người cách ly” tại huyện Nông Cống

Trong quá trình thực hiện cán bộ, hội viên, phụ nữ luôn nghiêm túc thực hiện "5K" và đảm bảo VSATTP. Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thường xuyên thăm hỏi, động viên chị em phụ nữ các cơ sở đang ngày đêm hăng say nấu những suất cơm hỗ trợ các gia đình trong khu cách ly. Hơn lúc nào hết, tinh thần tương thân tương ái -“một miếng khi đói bằng một gói khi no” của người dân Việt Nam lại được phát huy cao độ.

Hội viên, phụ nữ tham gia nấu cơm ủng hộ khu vực cách ly

 

Những hành động của các cấp Hội và chị em đã góp phần chia sẻ, động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế, những người tham gia tuyến đầu chống dịch; kịp thời hỗ trợ nhân dân, phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn bởi dịch bệnh.  

 

 

Nhật Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video