Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đưa các phong trào thi đua đến từng khu dân cư, hộ gia đình

10/07/2020
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Côi; Anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Thị Tuyển, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội LHPN các cấp cùng 225 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.
Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại hội nghị

Với phương châm đưa các phong trào thi đua đến từng khu dân cư, hộ gia đình, tạo sự đồng thuận đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã linh hoạt vận dụng, cụ thể hóa nội dung các phong trào phù hợp với đặc thù địa bàn và đối tượng, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Qua đó đã có hơn 17.000 điển hình phụ nữ tiêu biểu được khen thưởng trên nhiều lĩnh vực.  Đặc biệt năm 2016, Hội LHPN tỉnh vinh dự nhận được nhận “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam”- một phần thưởng cao quý do Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ Việt Nam trao tặng.

Phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp với mục tiêu mang lại cuộc sống ấm no, bình đẳng cho hội viên, phụ nữ. Cụ thể, đã có 152.824 lượt hộ nghèo được Hội giúp bằng nhiều hình thức với tổng trị giá trên 76 tỷ đồng; tập trung triển khai có hiệu quả chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại 11 xã biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa vùng biên, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, Hội LHPN các cấp trong tỉnh xác định tiếp chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức phong trào thi đua; tranh thủ các nguồn lực từ các chương trình, đề án xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, những nhân tố mới; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu trở thành người phụ nữ tỉnh Thanh “Yêu nước, có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu”, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động.

Giao lưu với các điển hình 

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của các cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh qua thực hiện các phong trào thi đua, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đặc biệt chung sức, đồng lòng tham gia phòng chống dịch COVID-19 và biểu dương các điển hình tiên tiến… Để phong trào thi đua là động lực thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội LHPN trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống phụ nữ quê hương Bà Triệu quán triệt, triển khai đưa công tác TĐKT vào công việc, cuộc sống hàng ngày; bám sát chỉ đạo của Hội cấp trên, của tỉnh, đổi mới nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước theo hướng cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người phụ nữ Thanh Hóa.

Nhân dịp này, các đồng chí: Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đã trao Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 16 điển hình tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực; 10 cặp vợ chồng gia đình hạnh phúc đại diện cho 108 hộ gia đình hạnh phúc và nhiều điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và cụm trưởng các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2020-2025, thông qua danh sách đại biểu dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên.

Bùi Hoan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video