Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên: Dạy nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ nông thôn

19/02/2009
Những năm qua, Trung tâm Dạy nghề 20-10, Hội LHPN tỉnh gặp không ít khó khăn, song nhờ từng bước nâng cao chất lượng dạy và học nên Trung tâm đã làm tốt công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ trong tỉnh.

Cụ thể, trong năm 2008, Trung tâm đã đào tạo, tập huấn với hình thức ngắn hạn, trung hạn, theo nhu cầu người lao động và các hình thức khác được trên 4.500 lượt người, đạt 300% kế hoạch năm; giới thiệu 398 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tư vấn nghề, việc làm cho gần 7.000 lao động, trong đó có 5.700 người là lao động nữ.


Nhằm tạo thuận lợi cho chị em tham gia học tập, giảm chi phí đi lại, sinh hoạt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, Trung tâm đã liên kết với các Trung tâm Dậy nghề huyện, thành, thị thực hiện mô hình đào tạo “di động” tại Phổ Yên, Định Hoá, thị xã Sông Công, Đại Từ và T.P Thái Nguyên được 14 lớp với 427 học viên tham gia (chủ yếu là lao động nông thôn, người tàn tật, gia đình chính sách) các ngành nghề: may công nghiệp, kỹ thuật trồng hoa, chăn nuôi thú y...


Ngoài ra, Văn phòng hỗ trợ phụ nữ phòng, chống HIV/AIDS trực thuộc Trung tâm đã tổ chức được 2 lớp tập huấn kiến thức về sinh dưỡng cho người có H. của nhóm Hoa Hướng Dương (Đại Từ); 15 lớp tập huấn kiến thức về HIV/AIDS cho trên 3.000 thành viên thuộc các nhóm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau...


Để động viên, giúp đỡ những người có H, Trung tâm đã hỗ trợ 33 phụ nữ bị nhiễm HIV vay vốn phát triển kinh tế với số vốn trên 90 triệu đồng. Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển thông qua việc thành lập 16 CLB phụ nữ với sức khoẻ cộng đồng tại xã Ôn Lương (Phú Lương) và Tân Thịnh (Định Hoá) với 640 thành viên tham gia và tập huấn kiến thức chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh môi trường; triển khai Dự án “Phụ nữ Thái Nguyên phát triển kinh tế hợp tác”... 


Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Trung tâm đã chủ động khai thác nguồn lực từ các tổ chức nước ngoài để mở rộng cơ hội học tập cho chị em, góp phần cải thiện đời sống phụ nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn. Hiện nay, Trung tâm có quan hệ đối tác với 7 tổ chức phi chính phủ và đang thực hiện các chương trình, Dự án: SIDA (Thuỵ Điển), ILO (Nhật Bản), Uỷ ban Y tế Hà Lan tại Việt Nam; tổ chức Bánh mỳ thế giới... Đặc biệt trong giai đoạn 2007-2009, Trung tâm triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ các cấp...


Để đạt kết quả cao hơn nữa, trong năm 2009, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường công tác tư vấn nghề, tư vấn việc làm, phấn đấu tư vấn cho trên 5.000 lao động; giới thiệu việc làm ổn định cho trên 300 lao động. Duy trì mô hình đào tạo nghề, việc làm tại cơ sở, nhất là những khu vực nông thôn có thu nhập thấp...

Theo Thái Nguyên online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video